Xã rẻo cao Tân Hóa là rốn lũ của huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình). Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã cho biết, mức lũ đã ngang với mức lũ lớn năm 2016. Nếu mưa tiếp diễn, nguy cơ lặp lại lũ lịch sử năm 2010 rất cao.

Chùm ảnh: Tân Hóa lũ dập tứ bề

Quốc Nam | 04/09/2019, 17:52

Xã rẻo cao Tân Hóa là rốn lũ của huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình). Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã cho biết, mức lũ đã ngang với mức lũ lớn năm 2016. Nếu mưa tiếp diễn, nguy cơ lặp lại lũ lịch sử năm 2010 rất cao.

Theo ông Đá, năm 2010, lũ vùi Tân Hoa rất sâu, tính từ nóc nhà lên mặt nước có nơi sâu đến 20m, ca nô chạy trên nóc nhà không bị mắc bánh lái. Mưa lớn từ chiều 1.9 đến nay đã khiến Tân Hóa bị lũ vùi. Có gần 700 hộ dân ở vùng lòng chảo này, trong đó họ chuẩn bị chỉ được 400 nhà phao để cứu tài sản, còn lại cố thủ trong các căn nhà gỗ lợp ngói.

Người dân di chuyển bằng đò.

Lũ vùi mái nhà.

Địaphương có 400 nhà phao để góp phần cứu dân.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận các nhà dân.

Một số nơi cao hơn thì lũ chưa chạm mái.

Cổng trường mầm non Tân Hóa.

Phương tiện trẻ con di chuyển.

Nhiều khu vực thấp lũ đã chạm mái.

Xã Tân Hóa có 1 người bị thương do chống lũ, hiện đã được đưa lên bệnh viện đa khoa huyện.

Long Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chùm ảnh: Tân Hóa lũ dập tứ bề