Trận chung kết toàn quốc theo thể thức tranh biện và hùng biện diễn ra sáng 1.4 đã tìm ra 5 nhà vô địch mới của mùa giải thứ 6 cuộc thi tiếng Anh English Champion 2018.

Chung kết English Champion 2018: Thí sinh tranh biện về thiết bị công nghệ cao

Hải Yến | 02/04/2018, 12:31

Trận chung kết toàn quốc theo thể thức tranh biện và hùng biện diễn ra sáng 1.4 đã tìm ra 5 nhà vô địch mới của mùa giải thứ 6 cuộc thi tiếng Anh English Champion 2018.

Ngày 1.4, 10 thí sinh là các nhà quán quân khu vực bước vào trận Chung kết cuộc thi English Champion 2018 tại Hà Nội.

English Champion 2018 là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi tranh biện tại vòng chung kết giữa 2 đại diện của khu vực dành cho các khối lớp 6, 7, 8. Các thí sinh khối 4, 5 vẫn giữ nguyên hình thức thi hùng biện và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Theo Ban tổ chức, tiêu chí chấm điểm của vòng chung kết English Champion 2018 có nhiều khác biệt, không chỉ đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh thuần thục mọi kỹ năng nghe - nói - đọc - viết mà còn đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu, học hỏi kiến thức của mỗi thí sinh.

Các lập luận trong bài thuyết trình hay phản biện cần có đầy đủ dẫn chứng, thuyết phục người nghe, được trình bày dựa trên kiến thức và sự hiểu biết của mỗi thí sinh. Các học sinh khối 4, 5 sẽ cùng thuyết trình về các chủ đề đang là sự kiện “nóng hổi” trên toàn thế giới nhưng cũng rất gần gũi với đời sống haằng ngày của các em, hay diễn giải dưới quan điểm và con mắt của thế hệ trẻ về những vấn đề tưởng như rất người lớn.

Trong phần thi tranh biện dành cho học sinh khối 6, 7, 8, các thí sinh phải lần lượt trình bày quan điểm của cá nhân về một chủ đề, cũng như đưa ra các lý lẽ phản biện quan điểm của đối phương. Qua phần thi này, thí sinh không chỉ có cơ hội chứng tỏ năng lực tiếng Anh xuất sắc mà còn là cơ hội thể hiện chính kiến bản thân, cách lắng nghe, tư duy và nhìn nhận vấn đề theo nhiều khía cạnh.

Kết quả, giải nhất toàn quốc khối 4 thuộc về em Dương Đăng Khoa - Trường phổ thông quốc tế Newton (Hà Nội); khối 5 là em Tô Anh Minh - Trường tiểu học dân lập Nguyễn Siêu (Hà Nội).

Ở nhữngkhối học áp dụng thi tranh biện, các học sinh TP.HCMthể hiệnsự vượt trội. Cụ thể, nhất khối 6 là em Nguyễn Vương Khải An - Trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa (TP.HCM); nhất khối 7 là em Phạm Ân Trân - Trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) và nhất khối 8 là em Phạm Lê Duy - Hệ thống giáo dục Ngôi Sao (Hà Nội).

Các nhà vô địch cuộc thi năm nay sẽ nhận được các suất học bổng giá trị tại IvyPrep Education và quà tặng của nhà tài trợ gồm: Cúp vàng cuộc thi, tiền mặt5 triệu đồng, học bổng trị giá 60 triệu đồng cho các khóa tiếng Anh học thuật và định hướng du học học bổng của IvyPrep Education, 1 máy tính xách tay Masstel Notebook L133.

5 thí sinh quán quân của English Champion 2018

Khởi động từ tháng 1.2018, trải qua 3 vòng thi, English Champion 2018 đã lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc nhất đại diện các khối của mỗi khu vực để tham gia chung kết tại Hà Nội. Tại vòng 4, các thí sinh đã có 2 ngàysinh hoạt tại Ngôi nhà chung với các hoạt động: Đào tạo kỹ năng thuyết trình/tranh biện, tập nhảy flashmob, kỹ năng xây dựng hình ảnh, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua các trò chơi teambuilding và kỹ năng tự lập khi sống xa gia đình. Ngoài ra, trong thời gian này, thí sinh cũng có cơ hội tham quan các thắng cảnh, di tích văn hóa tại Hà Nội và tìm hiểu văn hóa ẩm thực các nước.

Hiện English Champion là cuộc thi tiếng Anh duy nhất tại Việt Nam có các hoạt động Ngôi nhà chung dành cho thí sinh trước khi diễn ra trận chung kết.

Dạ Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung kết English Champion 2018: Thí sinh tranh biện về thiết bị công nghệ cao