Nhiều người phê phán hay kết tội internet và điện thoại thông minh rằng chúng gây cho con người chứng "lãng quên số" khi hay quên loại thông tin lưu giữ trong các thiết bị điện tử. Nhưng theo các chuyên gia ở công ty Opinion thì tình hình không hẳn là tệ như vậy.

Chứng 'lãng quên số' giúp đầu óc tập trung sáng tạo

Vũ Trung Hương | 19/11/2016, 08:30

Nhiều người phê phán hay kết tội internet và điện thoại thông minh rằng chúng gây cho con người chứng "lãng quên số" khi hay quên loại thông tin lưu giữ trong các thiết bị điện tử. Nhưng theo các chuyên gia ở công ty Opinion thì tình hình không hẳn là tệ như vậy.

Theo Daily Mail, các nhà khoa học đã điều tra 6.000 người ở độ tuổi từ 16 đến 55 ở Anh, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, 46% những người được hỏi ý kiến nói rằng khi não họ càng phải ghi nhớ nhiều thì họ càng ít trở nên sáng tạo. 3/4 số người được hỏi ý kiến thích ghi nhớ những gì mà người khác lưu lại trong các thiết bị điện tử. 63% số người trên trả lời rằng họ có được một số ý tưởng tuyệt vời khi tìm thấy trong thiết bị điện tử thông tin mà họ đã quên.

Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng hiện tượng “lãng quên số” cho phép mọi người giải phóng đầu óc để tập trung sáng tạo, còn những ghi chép trong thiết bị góp phần nuôi dưỡng sức sáng tạo. Ngoài ra, 69% số người được hỏi ý kiến nói thêm rằng thông tin được lưu giữ trong thiết bị điện tử dễ chia sẻ với những người khác. Bản thân việc mọi người ghi nhớ thông tin trong thiết bị điện tử không phải do lười. Tổng cộng có 45% cho rằng không nên phí sức để làm một việc mà các thiết bị điện tử cũng làm được. Tóm lại nên dành sức cho sáng tạo.

Trong khi đó, chúng ta đều biết rằng người lớn tuổi rất khó tập trung làm một việc cụ thể nhất định. Nhưng các nhà khoa học ở Đại học Toronto, Canada, lại cho rằng như vậy không phải là quá tệ. Sự không tập trung cũng mang lại lợi thế khi con người ta tìm cách giải quyết vấn để và biết thêm được nhiều thông tin mới. Khi phân tích các kết quả nghiên cứu trước đây, các nhà khoa học đã đi đến kết luận như vậy.

Theo lời các nhà nghiên cứu, họ đã tiến hành những thử nghiệm về nhận thức nhằm giải quyết những vấn đề chuyên ngành hẹp. Những người tình nguyện trẻ tuổi ứng phó tốt hơn những người lớn tuổi. Nhưng trong đời sống thực tế khi phải đương đầu với những vấn để khác thì người lớn tuổi lại có lợi thế hơn.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chứng 'lãng quên số' giúp đầu óc tập trung sáng tạo