Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, chính quyền và doanh nghiệp, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” cho các hộ dân nghèo trên địa bàn.

Chương trình “Xuân yêu thương” cho các hộ dân nghèo trên địa bàn Sóc Trăng

Lệ Giang | 10/02/2021, 13:29

Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, chính quyền và doanh nghiệp, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” cho các hộ dân nghèo trên địa bàn.

Tại chương trình, 300 phần quà với tổng trị giá trên 140 triệu đồng, gồm các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán đã được ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch UBND phường 2 cùng đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tân Thành trao tận tay đến các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

tet-yeu-thuong-1.jpg

Thay mặt UBND phường 2, ông Võ Văn Bé gửi lời động viên và chúc Tết đến với bà con nông dân, đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến với Công ty đã mang những phần quà thiết thực đến với bà con.

Những phần quà này có ý nghĩa quan trọng trong dịp Tết đến, xuân về, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của địa phương cũng như doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, giúp các hộ nghèo đón Tết thêm đầm ấm, trọn vẹn.

Ngoài 300 phần quà này, nhân dịp Xuân Tân Sửu, Công ty đã trao tặng 500 phần quà khác cho bà con đạt năng suất lúa gạo cao trong năm 2021. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chương trình “Xuân yêu thương” cho các hộ dân nghèo trên địa bàn Sóc Trăng