Sau khi thảm bại 5-0 trước tuyển Việt Nam, HLV Leonardo Vitorino đệ đơn xin từ chức và được FFC đồng ý. Để ngồi vào chiếc ghế nóng, LĐBĐ Campuchia đã chỉ định ông Kazunori Ohara vào vị trí HLV tạm quyền cho ĐT bóng đá nước này.

Chuyên gia người Nhật tạm nắm tuyển Campuchia sau khi thảm bại trước Việt Nam

Nguyên Huy | 21/10/2017, 15:10

Sau khi thảm bại 5-0 trước tuyển Việt Nam, HLV Leonardo Vitorino đệ đơn xin từ chức và được FFC đồng ý. Để ngồi vào chiếc ghế nóng, LĐBĐ Campuchia đã chỉ định ông Kazunori Ohara vào vị trí HLV tạm quyền cho ĐT bóng đá nước này.

Tuyển Campuchia vẫn còn hai trận đấu với Jordan và Afghanistan trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019. Ở tình thế cấp bách, FFC đã phải điều chuyển chuyên gia người Nhật Bản, Kazunori Ohara hiện đang giữ chức GĐKT của bóng đá Campuchia lên làm HLV tuyển quốc gia này.

Đây là biện pháp chữa cháy của LĐBĐ Campuchia. Ông thầy người Nhật cầm quân trong hai trận đấu nói trên và từ nhiệm khi hoàn thành sứ mệnh. HLV trưởng tuyển quốc gia sẽ được FFC tìm người thay thế sau khi kết thúc vòng loại bảng C Asian cup 2019.

Được biết đây là lần thứ hai chuyên gia sinh năm 1972 của Nhật Bản vào vai trò đóng thế. Cón nhớ, vào tháng 3 năm ngoái, ông Ohara cũng cầm quyền tạm thời đội bóng xứ Chùa Vàng trong chiến dịch vòng loại World Cup.

Kết quả khi ấy, tuyển Campuchia thua 0-4 trước Singapore và 0-1 trước Afghanistan. Gần đây nhất, ông thầy này đã giúp tuyển U.19 nước này vô địch giải đấu giao hữu tại Chiang Rai.

Với thành tích khiêm tốn đạt được cùng tuyển Campuchia, HLV Leonardo Vitornio đã nói lời chia tay với bóng đá nước này.

Chiến lược gia người Brazil dẫn dắt đội từ đầu tháng 3.2017. Trong 7 trận đấu chính thức cho ĐTQG, ông giúp Campuchia thắng 1 và thua đến 6 trận. Thành tích với U.22 cũng không mấy khả quan khi đội bóng này đại bại ở SEA Games vừa qua.

Trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019 ở bảng C, những chiến binh Angkor vẫn còn cơ hội để giành vé tham dự vòng chung kết tuy rất khó.

Hiện tại, sau một trận thắng trước Afghanistan, tuyển Campuchia có 3 điểm và thua hai đội đứng đầu bảng đấu là Việt Nam và Jordan 2 điểm. Bảng đấu này vẫn còn 2 trận. Nếu thắng cả hai trận đấu tới, đội bóng này hiển nhiên có mặt ở VCK.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu này, FFC đã lên kế hoạch mời Myanmar sang đá giao hữu vào ngày 11.11 tới đây.

Đăng Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
17 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyên gia người Nhật tạm nắm tuyển Campuchia sau khi thảm bại trước Việt Nam