Ít nhất 7 người chết và 20 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, vụ tấn công được cho là tiến hành để nhắm vào một chiếc xe chở phóng viên của một đài truyền hình địa phương.

Clip: Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan

Một Thế Giới | 21/01/2016, 06:15

Ít nhất 7 người chết và 20 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, vụ tấn công được cho là tiến hành để nhắm vào một chiếc xe chở phóng viên của một đài truyền hình địa phương.

Nhiều hơn 20 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị thương trong vụ khủng bố đánh bom tự sát, Ismail Kawusi - một phát ngôn viên của Bộ Y tế công cộng cho biết. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan Muhammad Ayoub Salangi cho biết có 4 người chết và 24 người bị thương.
Vụ đánh bom tự sát liều chết đã xảy ra tại đường Darul Aman, theo phát ngôn viên Đại sứ quán Nga Aleksey Kosarev. Ông Kosarev cho biết không có nhân viên nào của đại sứ quán bị thương vong.
Kẻ đánh bom tự sát nhằm vào một chiếc xe thuộc sở hữu của một công ty làm việc cho Tolo News, kênh tin tức 24 giờ của Afghanistan, Cảnh sát trưởng Kabul - ông Abdul Rahman Rahimi nói với các phóng viên mà không cho biết thêm chi tiết liệu có nhà báo nào thương vong hay không.
Taliban đã từng công khai đe dọa kênh Tolo News vào năm 2015, sau khi kênh này đưa ra các tin tức về việc nhóm này hành quyết, cưỡng hiếp, bắt cóc và hàng loạt các vi phạm nhân quyền khác khi kiểm soát thành phố Kunduz.
Taliban đã từng kiểm soát thành phố Kunduz trong một thời gian ngắn, trước khi chúng bị quân đội Afghanistan đẩy lùi. Tuy nhiên, hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố gần Đại sứ quán Nga.
Sau vụ tấn công khủng bố này, Đại sứ quán Nga tại Kabul sẽ tăng cường an ninh của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
Tính từ đầu năm 2016 đến nay, ở Afghanistan đã xảy ra 6 cuộc khủng bố.
Clip: Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại Afghanistan - Nguồn YouTube:
Thiên Hà (theo RT)
Bài liên quan
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hạn hán khô khát khốc liệt ở miền Tây Nam Bộ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Kênh rạch khô nứt nẻ; đường sá sạt lở sụt lún khiến giao thông ách tắc; hàng vạn người dân thiếu nước sạch sinh hoạt… là những gì đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL hiện nay.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip: Đánh bom tự sát gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan