Một trường tiểu học cổ nặng 7.000 tấn ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã được di dời đến vị trí khác bằng cách "đi bộ" trong 18 ngày.

Clip di dời trường học cổ nặng 7.000 tấn ở Trung Quốc

Long Hải | 22/10/2020, 15:50

Một trường tiểu học cổ nặng 7.000 tấn ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã được di dời đến vị trí khác bằng cách "đi bộ" trong 18 ngày.

Một trường tiểu học 85 năm tuổi ở Thượng Hải đã được di dời để nhường chỗ cho trung tâm thương mại của thành phố.

Theo giới chức địa phương, những công trình có kích thước như vậy thường được di dời bằng xe tải sàn phẳng hoặc các thanh trượt khổng lồ. Tuy nhiên, hình dạng khác thường của ngôi trường cổ này đã đưa ra một thách thức kỹ thuật lớn.

Cuối cùng, các kỹ sư sử dụng phương pháp "đi bộ" trong 18 ngày. Theo đó, 200 thiết bị đã nâng ngôi trường nặng 7.000 tấn lên rồi di chuyển từng bước.

di-doi.jpg
Ngôi trường nặng 7.000 tấn đã được di dời đến vị trí khác bằng cách "đi bộ" trong 18 ngày

"Trường học xây dựng từ năm 1935 này sẽ được chuyển đổi thành công trình kết hợp giáo dục văn hóa và bảo tồn di sản phi vật thể mang cả tính văn hóa lẫn đổi mới. Chúng tôi hy vọng đem lại sức sống mới cho ngôi trường cổ", Li Jianfeng, quản lý của trung tâm thương mại sắp được xây dựng cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip di dời trường học cổ nặng 7.000 tấn ở Trung Quốc