Sau khi bị CSGT dùng mô tô chặn đầu ô tô để kiểm tra giấy tờ, hai người đàn ông tỏ thái độ hung hãn và chống đối người thi hành công cụ.

Clip gã đàn ông tự xưng 'bố mày', lăng mạ và tấn công CSGT TP.HCM vì bị chặn đầu ô tô

27/08/2020, 22:45

Sau khi bị CSGT dùng mô tô chặn đầu ô tô để kiểm tra giấy tờ, hai người đàn ông tỏ thái độ hung hãn và chống đối người thi hành công cụ.

Trong clip đang lan truyền nhanh trên mạng, hai người đàn ông đi cùng ô tô biển 51F-969.23 chửi anh CSGT sau khi bị chặn đầu.

Một người giơ tay dọa đánh rồi đẩy CSGT. Tiếp đó, cả hai liên tục đẩy hay huýt vào ngực CSGT. Trong đó, người trọc đầu chửi thề rồi tự xưng là bộ đội.

Ông ta nói và chửi liên hồi, sau đó còn tố CSGT đụng vào mình. Thế nhưng, người xem clip lại thấy điều ngược lại.

Anh CSGT nói tài xế ô tô chạy vào đường cấm và không xuất trình được bằng lái, giấy tờ thì bị hai người kia hành hung.

Thấy cảnh này, một số người dân xung quanh đó tới can thiệp. Dù vậy, người đàn ông trọc đầu vẫn hung hãn, tự xưng "bố mày" và tiếp tục lăng mạ CSGT.

Cuối clip có thêm đồng nghiệp của CSGT đến hiện trường.

Gã đàn ông trọc đầu tự xưng bộ đội về hưu, chửi và hành hung CSGT

Sự việc xảy ra sáng 27.8 tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM.

Chưa rõ diễn biến sau đó thế nào, nhiều dân mạng cho rằng hai người đi ô tô hành xử thiếu văn hóa và đề nghị xử lý họ thật nghiêm nếu tài xế chạy sai luật, không mang theo bằng lái, giấy tờ xe lại chống đối người thi hành công vụ.

Nhân Hoàng

Bài liên quan
CSGT An Giang dùng xe chuyên dụng đưa ông lão bệnh tim đến bệnh viện
Chiều 24.4, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt, Tổ tuần tra của đơn vị đã đưa một bệnh nhân bị bệnh tim đến bệnh viện điều trị kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một phút trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip gã đàn ông tự xưng 'bố mày', lăng mạ và tấn công CSGT TP.HCM vì bị chặn đầu ô tô