Dị ứng với mọi thứ nước, thậm chí nước mắt của chính mình, đó là nỗi khổ mà cô gái 19 tuổi Lindsey Coubray sống ở vùng Wheathamsted, Hertfordshire (Anh quốc), đối phó trong nhiều năm qua.

Cô gái dị ứng nước

Anh Đủ | 20/09/2018, 12:09

Dị ứng với mọi thứ nước, thậm chí nước mắt của chính mình, đó là nỗi khổ mà cô gái 19 tuổi Lindsey Coubray sống ở vùng Wheathamsted, Hertfordshire (Anh quốc), đối phó trong nhiều năm qua.

Do bị bệnh lý kỳ lạ này mà Coubray gặp nhiều khó khăn mỗi khi tắm, bơi lội hay trúng mưa. Thậm chí nếu cô khóc, nước mắt cũng khiến cô dị ứng. Lúc này cô khó thở, hắt hơi không kiểm soát và phải dùng đến thuốc chống dị ứng kháng histamine mỗi khi đi tắm.

Coubray là một trong 50 người trên thế giới bị chứng mày đay do nước (aquagenic urticaria) và chỉ có thể uống sữa bởi nếu uống nước thì nước gây bỏng rộp miệng.

Là trợ lý văn phòng, Coubray cho biết cả ngày mình gặp nhiều khó chịu trong công việc và đối mặt với nhiều thách thức mà người bình thường làm dễ dàng. Cô mô tả triệu chứng của mình: “Ngay khi đi tắm, tôi hắt hơi, từ đầu đến chân da nổi ngứa rát, mũi bỏng, mắt sưng”.

Thật éo le là ngay cả trời nắng cũng làm cho Coubray khó chịu. Cô nói: “Trời nóng là một thách thức đặc biệt vì lúc này tôi đổ mồ hôi và thế là toàn thân tôi lại dị ứng với mồ hôi. Tôi phải tránh mưa, không thể xuống nước bơi lâu dù đó là thú vui đặc biệt của tôi. Đôi lúc trời mới tạnh mưa xong tôi ra ngoài trời là tôi cảm thấy ngạt thở”.

Để giải quyết chứng bệnh kỳ lạ này, Coubray phải làm tất cả từ việc dùng thuốc kháng histamine mạnh cho đến thuốc hen suyễn để kiểm soát khó thở.

Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, cô vẫn không có được một cuộc sống bình thường. “Tôi không thể bơi lâu hay ra ngoài khi trời mưa hay trời tuyết. Tôi phải tắm trong thời gian ngắn nhất và tránh ngâm trong bồn tắm”, cô nói.

Dị ứng với mọi thứ nước, thậm chí nước mắt của chính mình, đó là nỗi khổ mà cô gái 19 tuổi Lindsey Coubray sống ở vùng Wheathamsted, Hertfordshire (Anh quốc), đối phó trong nhiều năm qua.

Coubray phải che chắn người cẩn thận khi ra ngoài vì sợ trúng nước.

Một khổ sở khác cho Coubray là nhiều người không tin cô mắc bệnh và đặt cho cô nhiều câu hỏi như làm thế nào giải quyết tình trạng dị ứng đến 70% cơ thể, làm sao uống nước hay rửa ráy.

Cho đến nay không ai biết được nguyên nhân gây ra mày đay do nước, nhưng có giả thiết đặt ra là do một chất nào đó trong nước đã kích hoạt hệ miễn dịch. Đa số xảy ra ngẫu nhiên, bệnh nhân không có tiền sử gia đình.

Do bệnh lý này quá hiếm, nên không ai biết làm thế nào để trị tốt nhất. Thông thường người ta cho bệnh nhân sử dụng thuốc kháng histamine, điều trị ánh sáng cực tím, dùng steroids, kem bôi tạo lớp bọc da và ngâm sodium bicarbonate.

Châu Giang
(theo DailyMail)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô gái dị ứng nước