Nghiên cứu hồ sơ y tế khoảng 11,3 triệu người, các nhà khoa học đã khẳng định mối liên quan giữa ung thư ruột và việc dùng kháng sinh, đồng thời kêu gọi các bác sĩ điều trị hãy nhận thức tầm quan trọng của việc kê đơn kháng sinh hợp lý.

Có mối liên hệ giữa uống thuốc kháng sinh và ung thư ruột

Vũ Trung Hương | 26/08/2019, 06:02

Nghiên cứu hồ sơ y tế khoảng 11,3 triệu người, các nhà khoa học đã khẳng định mối liên quan giữa ung thư ruột và việc dùng kháng sinh, đồng thời kêu gọi các bác sĩ điều trị hãy nhận thức tầm quan trọng của việc kê đơn kháng sinh hợp lý.

Theo MedicalXpress, kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gut cho thấy sử dụng kháng sinh (viên nang) có liên quan đến nguy cơ ung thư ruột (bowel - colon) tăng cao, nhưng nguy cơ ung thư trực tràng (rectal cancer) thấp hơn, và ở một mức độ nào đó còn tùy thuộc loại thuốc được kê đơn.

Nghiên cứu này mang tính bức thiết vì chỉ trong năm 2010, các bệnh nhân trên khắp thế giới đã sử dụng khoảng 70 tỉliều kháng sinh, tương đương với 10 liều mỗi người.Từ lâu, người ta đã biết rằng thuốc kháng sinh dùng qua đường miệng có tác dụng lâu dài đối với hệ vi sinh vật đường ruột, làm đảo lộn sự cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn gây bệnh.

Trong một công trình mới, các nhà khoa học đã quyết định tìm hiểu mối quan hệ giữa liệu pháp kháng sinh và nguy cơ phát triển ung thư đường tiêu hóa. Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu từ cơ sở dữ liệu Nghiên cứu thực hành lâm sàng (Clinical Practice Research Datalink) trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2012. Tổng cộng, thông tin được thu thập từ khoảng 11,3 triệu người Anh. Hóa ra, khoảng 70% bệnh nhân sau đó được chẩn đoán là có khối u ác tính ở ruột đã từng sử dụng thuốc kháng sinh. Trong nhóm không có u ác tính, có 68,5% người có dùng thuốc kháng sinh. Mối quan hệ rõ rệt nhất giữa liệu pháp kháng sinh và ung thư đã được tìm thấy ở những bệnh nhân dùng thuốc kháng khuẩn 10 năm trước khi chẩn đoán u ác tính.

Khẳng định việc uống thuốc kháng khuẩn làm tăng nguy cơ phát triển ung thư ruột, các nhà khoa học lưu ý rằng vì nghiên cứu mang tính quan sát nên không thể xác định các yếu tố rủi ro bổ sung liên quan đến lối sống, mặc dù lối sống cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển ung thư ác tính.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có mối liên hệ giữa uống thuốc kháng sinh và ung thư ruột