Tiến sĩ Anthony Fauci không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đã "làm tròn góc" với đại dịch COVID-19 và nói rằng các số liệu thống kê là đáng lo ngại.

Cố vấn y tế Nhà Trắng phản bác nhận xét của ông Trump về COVID-19, nói Mỹ đáng lo ngại

Phạm Hồng Quân | 12/09/2020, 08:50

Tiến sĩ Anthony Fauci không đồng ý với đánh giá của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đã "làm tròn góc" với đại dịch COVID-19 và nói rằng các số liệu thống kê là đáng lo ngại.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia kiêm cố vấn y tế Nhà Trắng, cho biết Mỹ đang bắt đầu mùa cúm với mức cơ bảncao khoảng 40.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày và số người tử vong trung bình khoảng 1.000mỗi ngày.

Thừa nhận giảm mức độ nghiêm trọng của coronavirus kể từ khi nó xuất hiện vào đầu năm nay, Tổng thống Trump hôm 10.9 nói ông tin rằng Mỹ đã "làm tròn" cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, Anthony Fauci không đồng tình với quan điểm này khi nói trên MSNBC: “Tôi không đồng ý với điều đó, vì nếu bạn nhìn vào điều mà bạn vừa đề cập, các số liệu thống kê… chúng thật đáng lo ngại”.

Cố vấn y tế Nhà Trắng nói thêm: “Nếu bạn đang nói về việc quay trở lại mức độ bình thường giống như chúng ta từng có trước COVID-19 thì mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp vào năm 2021, thậm chí có thể cuối năm 2021”.

Tiến sĩ Anthony Fauci hy vọng Mỹ không chứng kiếnsự gia tăng đột biến số ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ cuối tuần của Ngày Lao động (7.9) như sau những ngày nghỉ lễ dài cuối tuần khác kể từ tháng 5.

“Điều quan trọng là phải giảm tỷ lệ lây nhiễm đó xuống trước mùa thu và mùa đông khi mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn trong nhà. Bạn không muốn bắt đầu với mứccơ bản quá cao”, ông Fauci nói.

Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng ông Trump và Binden có nguy cơ mắc COVID-19 nếu tiếp tục vận động tranh cử ngoài trời mà không đeo khẩu trang - ảnh: CNN

Khi được hỏi về các cuộc vận động tranh cử ngoài trời của ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tiếp tục diễn ra trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ vào 3.11 tới, tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng họ "hoàn toàn có thểgặprủi ro”.

“Chỉ vì bạn đang ở ngoài trời không có nghĩa là bạn được bảo vệ, đặc biệt nếu bạn ở trong một đám đông và bạn không đeo khẩu trang”, ôngFauci nói.

Tiến sĩ Fauci phủ nhận chính quyền Mỹ đang gây áp lực buộc ông phải giữ im lặng.

Bất kỳ ai cố nói với tôi những gì cần nói công khai, nếu họ biết bất cứ điều gì về tôi, đều nhận ra đó là việc vặt của một kẻ ngốc. Không ai có thể gây áp lực hoặc cấm tôi nói bất cứ điều gì một cách công khai", chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ năm nay 79 tuổi khẳng định.

Đến nay Mỹ ghi nhận 6.636.247 ca mắc COVID-19 với197.421 người chết và3.917.962 trường hợp phục hồi.

Xem thêm:'Đây là triệu chứng đáng sợ nhất khi mắc COVID-19'

Nghiên cứu COVID-19 và tình dục, tiến sĩ khuyên đeo khẩu trang khi quan hệ với tình mới

TikTok gặp khó ở Nhật, được Philippines ủng hộ, bị kiện tại Việt Nam, đóng thuế cho Indonesia

AstraZeneca: Cuối năm mới biết hiệu quả của vắc xin COVID-19 triển vọng nhất

Thiết kế iPhone 12 Pro lộ diện trong video của chủ kênh YouTube 8,28 triệu subcribe

Tổng thống Trump không nhân nhượng với TikTok: Bán hoặc đóng cửa

TikTok hoảng loạn tìm cách ngăn video cựu chiến binh tự sát lan rộng, Facebook lên tiếng

Huawei thách thức chính quyền Trump, muốn đưa nhiều ứng dụng ra toàn cầu như TikTok

Con trai Tổng thống Trump: Trung Quốc có thể lấy dữ liệu từ TikTok làm hại con bạn

Ký ức kinh hoàng của cô gái bị cảnh sát bắt vì đăng bài bất lợi cho Trung Quốc trên WeChat

Microsoft giúp Việt Nam chống hacker, nhiều công ty tham gia khóa đào tạo an ninh mạng

Mỹ mở văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á ở Việt Nam để giải quyết vấn đề COVID-19

Huawei không dám cuồng ngôn vì chờ ân huệ từ Mỹ, tác động tiêu cực ngắn hạn với Samsung

ByteDance hù dọa Tổng thống Trump khi đàm phán để tránh bán TikTok ở Mỹ

Ông Trump muốn phân ly kinh tế, Trung Quốc nêu sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cố vấn y tế Nhà Trắng phản bác nhận xét của ông Trump về COVID-19, nói Mỹ đáng lo ngại