Cơ quan công an TP. Hà Nội đang rất quyết liệt chỉ đạo cán bộ điều tra nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để tiến tới khởi tố bị can.

Công an Hà Nội đang thẩm vấn, đấu tranh với nghi can vụ bé 8 tuổi nghi bị xâm hại

1 | 15/03/2017, 11:25

Cơ quan công an TP. Hà Nội đang rất quyết liệt chỉ đạo cán bộ điều tra nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để tiến tới khởi tố bị can.

Theo VOV,cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đang triệu tập, thẩm vấn, đấu tranh với Cao Mạnh H.Cơ quan công an TP. Hà Nội đang rất quyết liệt chỉ đạo cán bộ điều tra nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ để tiến tới khởi tố bị can.

Trước đó vào tối13.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dâm ô với trẻ em để điều tra vụ việc gia đình chị N.T.L. tố cáo con gái 8 tuổi bị người đàn ông ở gần nhà là Cao Mạnh H. xâm hại.Trong đơn chị N.T.L. trình báo, khoảng 19h30 tối 8.1.2017, cháu N. (con gái chị) đến nhà bác ruột gần nhà để chơi. Lúc đó, ngoài N. còn có cháu M.Q. và cháu B. cùng chơi ở ngõ. Theo chị L., lợi dụng sự ngây thơ của cháu N., Cao Mạnh H., là hàng xóm đã dụ dỗ và bế N. vào sân trong một ngách nhỏ ở phố Tân Mai để giở trò đồi bại. Quá sợ hãi N. đã hét lên và cắn vào tay của H.

Nghe tiếng kêu của bạn, hai cháu M.Q và B. đã chạy tới, dùng chổi vụt vào lưng H. để giải cứu N. Sau khi nghe con gái kể lại sự việc, chị L. bức xúc gọi H. sang nói chuyện. Theo chị L., quá trình nói chuyện, H. liên tục xin lỗi gia đình, việc này đã được chị ghi âm lại. Quá bức xúc về sự việc, ngày 10.1, chị L. đã tới công an gửi đơn tố cáo H. xâm hại tình dục con gái mình.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3.2017.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Hà Nội đang thẩm vấn, đấu tranh với nghi can vụ bé 8 tuổi nghi bị xâm hại