Liên quan đến vụ nổ lò kẽm xảy ra tại Công ty cổ phần thép Nam Kim ( Bình Dương), chiều 14.3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay đang điều trị 6 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Trong đó có 1 nạn nhân đang rất nguy kịch, tiên lượng khá dè dặt.

Nổ lò nấu kẽm, 1 công nhân trong tình trạng nguy kịch

Hồ Quang | 14/03/2017, 20:16

Liên quan đến vụ nổ lò kẽm xảy ra tại Công ty cổ phần thép Nam Kim ( Bình Dương), chiều 14.3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay đang điều trị 6 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Trong đó có 1 nạn nhân đang rất nguy kịch, tiên lượng khá dè dặt.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp - Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 10 giờ sáng nay (14.3) có 6 nạn nhân trong vụ nổ lò kẽm được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Các nạn nhân chuyển đến được chẩn đoán bị phỏng nước kẽm nóng (nhiệt độ khoảng từ 500 - 700 độ C) gây nên tình trạng tổn thương rộng và sâu.

Trong số 6 nạn nhân, thì nạn nhân Võ Văn Phố (23 tuổi) bị phỏng nặng nhất. Nạn nhân này bị phỏng toàn thân lên đến 66%, trong đó có 14% phỏng độ sâu.

"Nạn nhân Phố đang được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân này phỏng rất nặng,tiên lượng về khả năng cứu sống là rất dè dặt”, bác sĩ Hiệp cho biết.

Riêng 5 nạn nhân còn lại tình trạng tương đối nhẹ, sức khỏe đã ổn định.

Phân tích của bác sĩ Hiệp cho thấy việc bị phỏng nước kẽm khiến tổn thương sâu,điều trị sẽ khó khăn, sau khi sức khỏe ổn định thì sẽ phải phẫu thuật cắt lọc các mảng da hoại tử, và dễ để lại di chứng sau này.

Trước đó, vào sáng cùng ngày tại Công ty cổ phần thép Nam Kim (trong khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), khi các công nhân đang làm việc tại khâu nấu kẽm, bất ngờ một tiếng nổ lớn làm văng chảo chứa dung dịch kẽm, các công nhân hoảng loạn bỏ chạy. Có 8 ngườibị bỏng. Các canày được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nhưng sau đó 6 trường hợp bị phỏng nặng phảichuyển lênBệnh viện Chợ Rẫy.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nổ lò nấu kẽm, 1 công nhân trong tình trạng nguy kịch