Ngày 2.8, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân về việc hàn cắt kim loại dẫn tới cháy sau vụ làm 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Nội.

Công an TP.HCM cảnh báo cháy từ việc hàn cắt kim loại

Tú Viên | 02/08/2022, 19:30

Ngày 2.8, Công an TP.HCM đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân về việc hàn cắt kim loại dẫn tới cháy sau vụ làm 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Nội.

Theo đó, công an TP.HCM khuyến cáo người dân hàn cắt kim loại phải có kiến thức về PCCC; che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt ít nhất là 10m; cử người trông coi trong suốt quá trình hàn cắt kim loại; chuẩn bị sẵn các dụng cụ, phương tiện PCCC nếu có sự cố.

h1_qujp.jpeg
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: P.V

Ngoài ra, công an TP.HCM lưu ý tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có khí cháy, nổ và chỉ làm sau khi làm sạch hơi cháy nổ; thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn…

Trước đó, vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ 11 phút ngày 1.8 tại quán karaoke ISIS (địa chỉ số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Ngay lập tức, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường.

Nhận thấy tình hình đám cháy phức tạp, đơn vị này đã điều động thêm lực lượng và phương tiện chi viện, bao gồm 4 Đội Cảnh sát PCCC-CNCH thuộc Công an các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Đội CC-CNCH Khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH cùng 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hộ, 1 xe téc nước, 1 xe tải chở phương tiện.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ trinh sát gồm Trung tá Đặng Anh Quân cùng Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Sau đó, tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên bên trong nhà với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ và làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Sáng 2.8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy.

Trong đó, truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Với tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn nguy hiểm, 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm: Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn; đồng thời, tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP.HCM cảnh báo cháy từ việc hàn cắt kim loại