Cuối tuần qua, sự kiện Vietpride 2017 (Ngày hội tự hào) đã được diễn ra tại Đồng Tháp với sự tham gia của đông đảo người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) cũng như thành viên của PFLAG (hội người thân của cộng đồng LGBT).

Cộng đồng LGBT tại Đồng Tháp dần bước ra ánh sáng

Chí Thiện | 22/08/2017, 17:25

Cuối tuần qua, sự kiện Vietpride 2017 (Ngày hội tự hào) đã được diễn ra tại Đồng Tháp với sự tham gia của đông đảo người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) cũng như thành viên của PFLAG (hội người thân của cộng đồng LGBT).

Đây là năm thứ 3 cộng đồng LGBT tại tỉnh Đồng Tháp tự đứng ra tổ chức sự kiện Vietpride. Với chủ đề Gieo tự hào - Gặt hạnh phúc, chương trình Vietpride Đồng Tháp năm nay baogồm nhiều tiết mục văn nghệ sôi động do chính các bạn trong cộng đồng tự dàn dựng cùngcác buổi chia sẻ kiến thức xoay quanh chủ đề sức khỏe và kỹ năng sống.

Một số hình ảnh tại Vietpride Đồng Tháp:

Chương trình đã thu hút hàng trăm khách tham gia
Khán phòng chật kín
Nhóm 2GDance khuấy động không khí bằng màn trình diễn ấn tượng
Tiết mục trình diễn của những người chuyển giới nữ nhận được sự tán dương mạnh mẽ từ khán giả
Họ không ngần ngại phô diễn kĩ năng của mình
Jessica (trái) vàMiss Transgender Star 2016 Nguyễn Sử Yến My, hai mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng trong cộng đồng LGBT Việt
Thạc sĩ-Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, trưởng phòng truyền thông trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Tháp, cung cấp thông tin về cách quan hệ tình dục an toàn cho những người trong cộng đồng LGBT
Những câu chuyện được chia sẻ bởi các phụ huynh đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả
Chia sẻ với PV báoMột Thế Giới, đại diện của ban tổ chức đã cho biết: "Mục đích của chương trình Vietpride Đồng Tháplàtôn vinh sự đa dạng tính dục, tạo ramột sân chơi vui vẻ hoà đồng vàlà nơi để các bạn thuộc cộng đồngLGBTcó thểsống thật với chính mình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốnlan tỏa sự tự hào để các bạnmạnh dạn hơn khi quyết định bước ra ngoài ánh sáng,hoà nhịp với cuộc sống"
Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cộng đồng LGBT tại Đồng Tháp dần bước ra ánh sáng