Hãng quốc phòng L3Harris Technologies vừa công bố giải pháp phần mềm mới mang tên AMORPHOUS, được thiết kế để điều khiển hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) chỉ qua một giao diện với một người dùng.
Khoa học - công nghệ

Công nghệ mới cho phép quân đội Mỹ điều khiển hàng nghìn UAV cùng lúc

Cẩm Bình 11:44 12/02/2025

Hãng quốc phòng L3Harris Technologies vừa công bố giải pháp phần mềm mới mang tên AMORPHOUS, được thiết kế để điều khiển hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) chỉ qua một giao diện với một người dùng.

Phần mềm trên nhằm mục đích giúp quân đội Mỹ cùng đồng minh nâng cao năng lực kiểm soát hoạt động, cho phép họ phối hợp nhiều loại phương tiện lẫn hệ thống không người lái bất kể nhà sản xuất. AMORPHOUS có hệ thống chỉ huy - kiểm soát thân thiện với người dùng để đem lại tính linh hoạt lúc thực hiện nhiệm vụ trong các điều kiện tác chiến khác nhau.

screenshot-2025-02-11-170621.png

Người phụ trách mảng Hệ thống tích hợp của L3Harris Technologies Jon Rambeau cho biết: “Tích hợp khả năng tự hành vào hoạt động quân sự có thể nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu. AMORPHOUS được cấu trúc để hỗ trợ nhiều nhiệm vụ cũng như tích hợp nhiều hệ thống không người lái một cách nhanh chóng”.

Theo hợp đồng ký với quân đội Mỹ, L3Harris Technologies đang thử nghiệm vài nguyên mẫu AMORPHOUS. Thử nghiệm ban đầu cho thấy phần mềm điều khiển hiệu quả các loại UAV khác nhau trong môi trường khác nhau. Một trong số tính năng chính của phần mềm là hỗ trợ ra quyết định phi tập trung – nghĩa là từng hệ thống không người lái riêng lẻ tự chủ thực hiện nhiệm vụ và đưa ra quyết định thời gian thực tùy nhiệm vụ.

AMORPHOUS vô cùng phù hợp với chiến thuật “tấn công bầy đàn” bằng UAV mà chiến tranh hiện đại áp dụng. Gần đây Cơ quan nghiên cứu Dự án quốc phòng tiên tiến Mỹ (DARPA) khởi xướng chương trình OFFSET đặt ra viễn cảnh lực lượng bộ binh trong tương lai sẽ sử dụng “đàn” hơn 250 UAV hoặc thiết bị mặt đất không người lái hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn đô thị phức tạp.

OFFSET hướng đến mục tiêu cung cấp công cụ để nhanh chóng thiết lập chiến thuật “tấn công bầy đàn”, đánh giá hiệu quả của từng chiến thuật để chọn ra chiến thuật tốt nhất áp dụng thực tế. Muốn đạt mục tiêu, chương trình cần một giao diện người dùng cho phép giám sát - điều khiển hàng trăm hệ thống không người lái cùng lúc ở thời gian thực. DARPA muốn tận dụng công nghệ tương tác nhập vai (thực tế ảo tăng cường, điều khiển dựa trên giọng nói hay cử chỉ, cảm ứng) cho ra đời giao diện người dùng mới đáp ứng yêu cầu.

Bài liên quan
Loạt UAV đáng ngờ bay gần nơi huấn luyện binh sĩ Ukraine
Tờ Süddeutsche Zeitung đưa tin vào tháng trước có 6 lần máy bay không người lái (UAV) đáng ngờ xuất hiện gần căn cứ không quân Schweising tại Đức, nơi binh sĩ Ukraine được huấn luyện vận hành hệ thống phòng không Patriot.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp Quốc hội bất thường quyết định nhiều vấn đề cấp bách về tinh gọn bộ máy
31 phút trước Theo dòng thời sự
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp bất thường lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công nghệ mới cho phép quân đội Mỹ điều khiển hàng nghìn UAV cùng lúc