Đây là lần đầu tiên, Lee & Man được vinh danh tại giải thưởng này. Rồng Vàng là giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty giấy Lee & Man được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng

Q.C | 27/04/2021, 15:34

Đây là lần đầu tiên, Lee & Man được vinh danh tại giải thưởng này. Rồng Vàng là giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương trình Diễn đàn nhịp cầu phát triển 2021 và Gala 20 năm giải thưởng Rồng Vàng diễn ra vào này 26.4, do Thời báo kinh tế Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức. Chương trình với chủ đề “Kết nối địa phương – doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội mới”. Đến tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; ông Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ra còn có đại diện các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh thành, các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao danh hiệu Rồng Vàng cho các địa phương tiêu biểu về thu hút đầu tư nước ngoài FDI, các Đại sứ quán đại diện cho các quốc gia có nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chất lượng tại Việt Nam. Đặc biệt là top 60 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững tại Việt Nam. Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh “Doanh nghiệp giấy hàng đầu” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2020-2021.

1leemandatgiairongvang27042021.jpg
Ông Chung Wai Fu, Tổng giam đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng Rồng Vàng - Ảnh: K.A

Thành tích này đánh dấu những nỗ lực phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam. Những kết quả đạt được của công ty này không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng ngành giấy nội địa mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và cả nước.

Giải thưởng Rồng Vàng luôn ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp FDI đạt thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng sản phẩm chất lượng, thực thi trách nhiệm với cộng đồng, giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội - môi trường hiệu quả tại Việt Nam.

Vinh dự là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được xướng tên tại giải thưởng Rồng Vàng, Lee & Man Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đầu ngành. Công ty này liên tục đầu tư và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phục vụ sản xuất giấy chất lượng cao từ nguyên liệu giấy tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông Chung Wai Fu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam chia sẻ: “Từ khi đặt chân vào Việt Nam, chúng tôi đặt mục tiêu thúc đẩy sự thay đổi của ngành giấy trong nước theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Giải thưởng Rồng Vàng là sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến những lợi ích, giá trị cộng hưởng cho ngành giấy và kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Chính thức đi vào hoạt động năm 2017, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường tại Hậu Giang và vùng ĐBSCL. Năm 2020, bất chấp ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Lee & Man duy trì doanh thu ổn định. Mảng xuất – nhập khẩu tăng trưởng mạnh so với 2019. Qua đó tạo đà phát triển kinh tế địa phương, góp phần thúc đẩy tỉnh Hậu Giang chuyển dịch theo hướng công nghiệp, vươn lên dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực ĐBSCL.

Doanh nghiệp này đầu tư hơn 303 triệu USD cho dây chuyền sản xuất giấy bao bì cao cấp từ nguyên liệu giấy tái chế, công suất 420.000 tấn/năm. Công ty cũng đẩy mạnh chính sách bản địa hóa nguồn nhân lực với những hỗ trợ kịp thời, thiết thực. Cụ thể như, trích ngân sách 7,7 tỉ đồng tặng thưởng, động viên nhân sự dịp Tết Tân Sửu 2021; đầu tư 380 tỉ đồng xây dựng khu ký túc xá phục vụ cán bộ, công nhân viên. Lee & Man tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ bà con địa phương và khu vực ĐBSCL có hoàn cảnh khó khăn như thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng…

2leemandatgiairongvang27042021.jpg
Rồng Vàng là giải thưởng ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp FDI đạt thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Ảnh: K.A

Doanh nghiệp đầu tư hệ thống quan trắc môi trường, hệ thống tiết kiệm năng lượng, tích cực xây dựng, tái tạo không gian xanh. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân viên qua chiến dịch phủ xanh khuôn viên nhà máy với hơn 17.000 cây xanh. Với những nỗ lực này, thời gian qua, Công ty Giấy Lee & Man Việt Nam liên tục nhận được sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ, ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

Điển hình, doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp sản xuất bền vững tại “Chương trình Đánh giá và Công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam” ba năm liên tiếp - 2018, 2019, 2020. Trong thời gian tới, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đầu tư mở rộng sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, song song cải thiện chất lượng đời sống và môi trường địa phương.

Công ty TNHH Giấy Lee & Man là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn Lee & Man Hong Kong, có tổng vốn đầu tư 303 triệu USD. Nhà máy sản xuất giấy Lee & Man đặt tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – H.Châu Thành - tỉnh Hậu Giang với công suất 420.000 tấn/năm.

Lee & Man Việt Nam có hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015; ISO 9001: 2015; ISO 50001:2018 đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Lee & Man cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao thông qua các chứng chỉ FSC, OHSAS 18001:2007... đảm bảo đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chỉ tiêu chất lượng, an toàn, sức khỏe và môi trường.

Lee & Man theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững và trở thành nhà cung cấp giấy bao bì số 1 tại Việt Nam. Để làm được điều này, bên cạnh việc ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, xử lý chất thải thân thiện với môi trường, Lee & Man cũng chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực địa phương. Đồng thời thực thi các chương trình xã hội hỗ trợ cộng đồng vùng lân cận.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty giấy Lee & Man được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng