Cố vấn Nhà Trắng Robert O’Brien hôm 11.2 cho biết, sự bùng phát của coronavirus có thể làm giảm sức mua của Trung Quốc đối với nông sản Mỹ trong năm nay, ảnh hưởng tới cam kết của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước vừa mới ký kết.

Coronavirus ảnh hưởng tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Hoàng Vũ | 12/02/2020, 15:00

Cố vấn Nhà Trắng Robert O’Brien hôm 11.2 cho biết, sự bùng phát của coronavirus có thể làm giảm sức mua của Trung Quốc đối với nông sản Mỹ trong năm nay, ảnh hưởng tới cam kết của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước vừa mới ký kết.

“Chúng tôi hy vọng thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ cho phép Trung Quốc nhập khẩu thêm nông sản và mở cửa thị trường đó cho nông dân Mỹ. Nhưng khichứng kiến ​​sự bùng phát của coronavirus ở Trung Quốc, tôi thấy điều này có thể ảnh hưởng đến sức mua sản phẩm nông nghiệp Mỹ ít nhất là trong năm nay”, Reuters dẫn lời phát biểu của ông O’Brien tại một sự kiện ở Hội đồng Đại Tây Dương.

Theo quan chức Nhà Trắng, Trung Quốc hiện đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và dịch bệnh docoronavirus có thể là tác nhânphá vỡ chuỗi cung ứng này.“Chúng tôi phải chờ xem tình hình diễn ra như thế nào. Không có nghi ngờ gì về việc virus có thể có tác động đến nền kinh tế Mỹ và cả nền kinh tế thế giới”, ông O’Brien nói.

Được biết, thỏa thuận giai đoạn 1 mà Trung Quốc và Mỹ vừa ký kết vào tháng 1là một thỏa thuận tạm thời với sự nhượng bộ lẫn nhau để tiếp tục giải quyết cuộc đối đầu thương mại. Theo đó, Mỹ cam kết hủy đợt áp thuế mới dự kiến vào tháng 12, đồng thời giảm thuế với 120 tỉUSD hàng hóa xuống 7,5%. Còn Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỉUSD hàng hóa Mỹ, trong đó có 40 tỉUSD nông sản.

Sự bùng phát dịch coronavirus đã làm dấy lên những nghi ngờ mới về khả năng của Trung Quốc thực hiện các cam kết của mình. Trước đó, cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng nhận định rằng, dịch viêm phổi do chủng mới của coronavirus sẽ gây trở ngại cho việc thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1.

Hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấpđã làm trên 1.000 người tử vong và hơn 44.000 người nhiễm bệnh tại Trung Quốc. Hơn 500trường hợp nhiễm bệnh cũng được ghi nhận tại 28 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 13 trường hợp ở Mỹ.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
Đồng sáng lập Facebook ví Tesla như tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản vì lừa dối công chúng
Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, tiếp tục công kích Tesla. Lần này, ông cáo buộc Tesla là “Enron tiếp theo” thông qua bài đăng trên mạng xã hội Threads.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Coronavirus ảnh hưởng tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung