Loạt ảnh thú vị sau đây cho thấy dịch COVID-19 đã khiến người dân trên thế giới, đặc biệt là người phương Tây thay đổi thói quen. Họ học các giữ khoảng cách với nhau để phòng trách dịch bệnh.

COVID-19 khiến con người học cách giữ khoảng cách với nhau

20/03/2020, 14:16

Loạt ảnh thú vị sau đây cho thấy dịch COVID-19 đã khiến người dân trên thế giới, đặc biệt là người phương Tây thay đổi thói quen. Họ học các giữ khoảng cách với nhau để phòng trách dịch bệnh.

Nếu như trước khi chưa có sự xuất hiện coronavirus chủng mới này, việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau có thể có thể xã hội đánh giá là kỳ cục, lạnh lùng nhưng khi mà dịch COVID-19 hoành hành thì việc giữ khoảng cách này lại xem là tế nhị, cư xử đúng mực, an toàn.

Sau đây là một loạt ảnh chứng minh điều đó.

Bên ngoài một siêu thị ở Brussels, Bỉ
Tại một cửa hàng mua sắm ở Barcelona, Tây Ban Nha
Các mục sư đeo khẩu trang và ngồi giữ một khoảng cách xa nhau tại một nhà thờ ở Hàn Quốc
Ảnh chụp ở Debrecen, Hungary
Dù COVID-19 đang hoành hành, giới trẻ vẫn mua sắm nhưng việc xếp hàng giữ ở khoảng cách xa. Ảnh ở thành phố Culver City, bang California, Mỹ
Trước một cửa hàng thuốc ở Rome, Ý
New York, Mỹ
Hai người phụ nữ ở Rome, Ý nói chuyện giữ khoảng cách xa
Bãi đậu xe siêu thị ở Las Vegas, Mỹ

Minh An - Ảnh: Dailymail/AP

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19 khiến con người học cách giữ khoảng cách với nhau