Khi lễ Tạ ơn đến gần, nhiều người dân New York phải xếp hàng chờ nhận giúp đỡ từ một tổ chức cứu đói.

COVID-19 làm cạn túi tiền của người dân New York

Cẩm Bình | 18/11/2020, 08:16

Khi lễ Tạ ơn đến gần, nhiều người dân New York phải xếp hàng chờ nhận giúp đỡ từ một tổ chức cứu đói.

Tổ chức phi lợi nhuận Ngân hàng Thực phẩm cho New York (FoodBankNYC) vào ngày 16.11 đã phát 500 con gà tây, đồ hộp cùng đồ dùng cho hàng trăm gia đình sống tại khu Harlem. Họ chưa từng nghĩ có lúc phải nhận hàng cứu trợ để sống.

Ruth Crawford cùng mẹ đang xếp hàng chờ chọn một con gà tây cho lễ Tạ ơn. Bà nói trong nước mắt: “Thật sốc và đáng buồn. Bạn không nghĩ mình sẽ mất việc, nhưng mọi thứ lại xảy ra”.

FoodBankNYC hiện hợp tác với chuỗi siêu thị Stop & Shop nhằm phân phát 2.000 con gà tây trong 2 tuần tới. Chủ tịch tổ chức Leslie Gordon cho biết: “Nhu cầu người cần thực phẩm cứu trợ gia tăng theo số lượng nhiễm COVID-19 ở thành phố”.

974ef7937bd5113d1ac9446365492eb7.jpg
Người dân New York chờ nhận thực phẩm cứu trợ - Ảnh: Reuters
0e782897a807958d1119649bb5d5a489.jpg
COVID-19 khiến nhiều người gặp khó khăn do mất việc - Ảnh: Reuters

Trên toàn nước Mỹ, các tổ chức tương tự cũng phải cố gắng cung cấp hàng giữa tình trạng nguồn cung thiếu hụt mà người cần giúp đỡ lại không ngừng tăng cao, khi đại dịch làm mất đi hàng triệu việc làm.

Theo bà Gordon, hiện có gần 2 triệu người dân New York rơi vào cảnh không biết ngày mai có gì ăn không – tăng 500.000 người so với mức trước đại dịch.

785e0bbd695df27c0c8ba7f957a34149.jpg
Một phụ nữ nhận đầy giỏ thực phẩm - Ảnh: Reuters

Với cụ Linda Vanier – người từng xếp hạng nhận cứu trợ từ FoodBankNYC vào lễ Tạ ơn trước, rủi ro dịch bệnh khiến dịp đoàn tụ gia đình năm nay được tiến hành một cách khiêm tốn: “Chỉ tôi, con trai cùng các cháu. Tôi đã 75 tuổi rồi, chẳng đủ khả năng tổ chức tiệc lớn nữa. Tôi muốn thận trọng”.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang càn quét nước Mỹ với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Số ca nhiễm vừa vượt qua mốc 11 triệu, cùng gần 300.000 ca tử vong. Tình hình diễn biến xấu buộc hàng loạt địa phương tái phong đặt phong tỏa hoặc hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19 làm cạn túi tiền của người dân New York