Ý công bố số liệu nhảy vọt chưa từng thấy về ca nhiễm và tử vong do coronavirus trong 24 giờ qua.

COVID-19: Số ca tử vong tại Ý đại nhảy vọt, đuổi gần kịp Trung Quốc

19/03/2020, 07:13

Ý công bố số liệu nhảy vọt chưa từng thấy về ca nhiễm và tử vong do coronavirus trong 24 giờ qua.

Số tử vong vì COVID-19 tại Ý đang ở mức báo động

Theo số liệu mới nhất được ban hành bởi Cơ quan bảo vệ dân sự Ý vào cuối ngày thứ tư, số ca mắc coronavirus tăng thêm trong 24 giờ qua là 4.207 nâng tổng số nhiễm lên là 35.713, chưa bằng một nửa so với Trung Quốc.

Tuy nhiên, số ca tử vong do coronavirus trong 24 giờ qua đã tăng lên là 475 nâng tổng số ca tử vong là 2.978, đuổi gần kịp Trung Quốc. Đồng thời, tỷ lệ tử vong ở Ý là 8,3%, cao gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 4,1%.

Trong ngày hôm qua, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 11 ca tử vong vì COVID-19 và tổng số người tử vong từ đầu dịch chỉ hơn 3.200. Do vậy, Ý chỉ cần có thêm một bước nhảy như công bố vừa qua thì họ sẽ vượt Trung Quốc để thành quốc gia có số người thiệt mạng vì COVID-19 cao nhất.

Những con số của Trung Quốc công bố hôm qua có vẻ rất ấn tượng. Theo đó, có 922 trường hợp mới đã được chữa khỏi và xuất viện và 1014 người liên hệ gần đã hết thời gian cách ly và 208 ca nghiêm trọng đã thuyên giảm.

Theo báo cáo từ các tỉnh thành, lúc này ở Trung Quốc có 8.056 ca nhiễm COVID-19 (2622 trường hợp nghiêm trọng), 69.601 ca được chữa khỏi và 3.237 trường hợp tử vong. Tính từ đầu dịch, có tổng cộng có 80.894 ca dương tính được báo cáo. Tổng cộng có 682.327 trường hợp liên hệ gần với bệnh nhân được truy tìm và hiện có 9.222 liên hệ gần vẫn đang được cách ly, theo dõi y tế.

Trong 24 giờ kể từ lần công bố gần đây, mới có 1 ca mới nhiễm tại Hồ Bắc trong lúc tỉnh này có thêm 896 người mới được chữa khỏi (812 ở Vũ Hán), 11 ca tử vong mới (10 ở Vũ Hán). Đồng thời trong khoảng thời gian đó, không có thêm trường hợp nghi nhiễm mới..

Lúc này ở tâm dịch Hồ Bắc đang có 7.995 ca nhiễm COVID (7.483 ở Vũ Hán), trong số đó, có 2.580 là các trường hợp nghiêm trọng (2514 trong Vũ Hán). Từ đầu dịch, tỉnh Hồ Bắc có tổng cộng 56.883 bệnh nhân xuất viện đã được chữa khỏi (40.032 ở Vũ Hán), 3.122 người chết (2.490 ở Vũ Hán).

Tại châu Âu, ngoài Ý thì tình hình các nước như Tây Ban Nha, Đức và Pháp cũng gây lo ngại. Tây Ban Nha và Đức báo cáo thêm hơn 2.900 ca dương tính, đưa số ca nhiễm lên lần lượt 14.769 và 13.327. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong tại 2 nước lại khác xa nhau. Trong khi Đức chỉ ghi nhận 28 người chết, chỉ số này ở Tây Ban Nha là 638. Pháp cũng phát hiện thêm 1.404 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm gần chạm mốc 10.000, trong đó có 264 ca tử vong.

Tổng cộng, thế giới ghi nhận thêm 959 ca tử vong, phần lớn tại c châu Âu, đưa số người chết vì COVID-19 lên 8.937, đa phần là người cao tuổi và có bệnh lý nền. 84.383 người, tức 38,6% số ca nhiễm, đã hồi phục. Tổng số ca nhiễm ghi nhận trên thế giới là hơn 210.000 người. Kyrgyzstan, Montenegro, Djibouti và Gambia là những nước mới nhất ghi nhận có người nhiễm dịch nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị nhiễm COVID-19 lên 173.

A.T

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
COVID-19: Số ca tử vong tại Ý đại nhảy vọt, đuổi gần kịp Trung Quốc