Có 97,72% cử tri đồng ý việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Cử tri Đồng Nai nhất trí thành lập thành phố Long Khánh

VGP | 06/09/2018, 12:38

Có 97,72% cử tri đồng ý việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

VGP tuần qua đưa tin đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh này đưa ra lấy ý kiến cử trivà được đa số tán thành.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Naitriển khai xây dựng các Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp xã gồm:

1. Đề án thành lập phường Hóa An, phường An Hòa, phường Hiệp Hòa, phường Tân Hạnh, phường Phước Tân, phường Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa;

2. Đề án thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch;

3. Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Bầu Hàm 2, Xuân Thạnh, Hưng Lộc, Quang Trung và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất;

4. Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính 06 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

5. Đề án thành lập phương Xuân Lập, phường Xuân Tân, phường Bảo Vinh, phường Suối Tre, phường Bàu Sen và thành lập thành phố Long Khánh.

UBND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy ý kiến cử tri về các Đề án trên và nhận được sự tán thành của cử tri với tỷ lệ cao.

Cụ thể, đối với việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, có 97,72% cử tri đồng ý.

Đề án thành lập phường Hóa An, phường An Hòa, phường Hiệp Hòa, phường Tân Hạnh, phường Phước Tân, phường Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa được 90,76% cử tri đồng ý.

Đề án thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch được 99,78% cử tri đồng ý. Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Bầu Hàm 2, Xuân Thạnh, Hưng Lộc, Quang Trung và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất được 99,31% cử tri đồng ý.

Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính 06 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được 85,88% đồng ý.

Đề án thành lập phương Xuân Lập, phường Xuân Tân, phường Bảo Vinh, phường Suối Tre, phường Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh được 97,07% cử tri đồng ý.

Năm 2020 Long Khánh sẽ lên thành phố loại III

Theo kế hoạch, đến năm 2020 Đồng Naisẽ xây dựng Long Khánh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại III.Khi đó Long Khánh trở thành đô thị hạt nhân, trung tâm phát triển kinh tế lớn phía Đông của tỉnh. Và là trục phát triển kinh tế của vùng Đông Nam bộ, nối liền các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên với TP.HCM.

Báo Đồng Nai cho biết để Long Khánh trở thành thành phố, khối lượng công việc cần phải thực hiện khá nhiều. Lãnh đạo Long Khánh cho biết đến năm 2020, Long Khánh phải tập trung cải tạo chỉnh trang khu vực nội thị hiện hữu và nâng cấp hạ tầng các khu trung tâm của 5 xã lên phường đảm bảo các tiêu chí của phường theo quy định; xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ với mạng lưới cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, khu xử lý nước thải; xây dựng hạ tầng khu đô thị mới gắn với các tuyến phố văn minh.

Đối với khu vực trung tâm đô thị có một số dự án, công trình ưu tiên đang được triển khai như: dự án khu phố chợ, xây dựng công viên cây xanh phường Xuân Trung, khu nhà ở liên kế cao cấp phường Xuân Trung… với khu vực ngoại thị đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

Một trong những việc khá quan trọng để phát triển đô thị Long Khánh là đầu tư cho giao thông. Long Khánh đang triển khai xây dựng nhiều tuyến đường nhằm đồng bộ hóa hệ thống giao thông kết nối như:

Đường nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám sang đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường qua khu đô thị mới từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Hồng Phong. Riêng tuyến đường tránh nội ô thị xã và đường vành đai thị xã đang được mời gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư).

Ngoài ra, Long Khánh cũng đang lập hồ sơ đầu tư nâng cấp hàng loạt các tuyến đường cụ thể là Bình Lộc - Tín Nghĩa, Suối Chồn - Bàu Cối, Nguyễn Trãi.

A.Thư tổng hợp
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri Đồng Nai nhất trí thành lập thành phố Long Khánh