Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 quốc gia nhập khẩu cua ghẹ Việt Nam nhiều nhất khiến cho giá mặt hàng này tăng kỷ lục.

Cua ghẹ Việt Nam đắt khách Mỹ, Trung Quốc

Tin và ảnh: Tuyết Nhung | 16/08/2022, 21:21

Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là 3 quốc gia nhập khẩu cua ghẹ Việt Nam nhiều nhất khiến cho giá mặt hàng này tăng kỷ lục.

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết tính tới 15.7 vừa qua, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đạt trên 111 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý 2 năm nay, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang các thị trường tiếp tục tăng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với quý 1 trước đó. Top 4 thị trường đơn lẻ nhập khẩu nhiều nhất cua ghẹ của Việt Nam gồm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Pháp, chiếm hơn 92% tổng giá trị xuất khẩu.

298174401_465093815517513_1679085687563447637_n.jpg

Xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Trung Quốc tính tới 15.7 đạt 37 triệu USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cua ghẹ sang Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý 2/2022, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cua ghẹ lớn thứ 2 của Việt Nam sau Mỹ.

Xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Mỹ tính tới 15.7 vừa qua đạt trên 38 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Giống như thị trường Trung Quốc, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Mỹ cũng tăng trưởng tốt trong quý 2/2022, mặc dù có đảo chiều ở tháng giữa quý.

Mỹ đã mở cửa hoàn toàn trở lại, điều này đã giúp nhu cầu tiêu thụ cua ghẹ tăng. Tuy nhiên, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến thị trường Mỹ rơi vào nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực, giá thực phẩm đã tăng từ 20-40% so với đầu năm. Điều này đã khiến người dân thắt chặt chi tiêu hơn, đặc biệt là đối với các sản phẩm có giá trị cao như cua ghẹ từ cuối quý 2. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu cua ghẹ lớn nhất của Việt Nam.

Xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Nhật Bản tính tới 15.7 đạt trên 24 triệu USD, tăng 51% so với cùng kỳ. Xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Nhật Bản cũng đang tiếp tục tăng trưởng trong quý 2/2022. Giá trị xuất khẩu cua ghẹ sang thị trường này trong quý 2/2022 đạt gần 15 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ.

Trong đó, Nhật Bản vẫn là nước nhập khẩu nhiều nhất cua ghẹ của Việt Nam trong khối thị trường tham gia Hiệp định CPTPP và cũng là nước duy trì được sự tăng trưởng nhập khẩu cua ghẹ liên tục trong nửa đầu năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu cua ghẹ sang Canada và Úc không ổn định, và có xu hướng giảm.

Tại khối thị trường EU, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam đã có sự tăng trưởng cao trong tháng 4 và tháng 6. Pháp vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu cua ghẹ lớn nhất của Việt Nam trong khối thị trường này, đạt trên 3 triệu USD tính tới 15.7, tăng 60%. Cùng với Pháp, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang Bỉ và Hà Lan cũng đang tăng trưởng với tốc độ phi mã.

Tại thị trường trong nước, nhiều cửa hàng cho biết thời gian gần đây, các loại cua ghẹ kích cỡ lớn trên 500 gram một con rất khan hiếm vì thương lái thu gom xuất khẩu hết.

Bài liên quan
Người Úc chuộng cua ghẹ Việt Nam do giá rẻ
Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cua ghẹ Việt Nam sang Úc đạt gần 889.000 USD, tăng 185% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trong tháng 5, sản lượng cua ghẹ xuất sang thị trường này đã tăng 236,5%.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cua ghẹ Việt Nam đắt khách Mỹ, Trung Quốc