Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (DANANG MRCC) vừa cho biết tàu SAR412 đưa 8 thuyền viên tàu Ocean Bright (trong đó có 04 thuyền viên người Ấn Độ) vào bờ an toàn.

Cứu nạn 8 thuyền viên tàu Ocean Bright trong bão 14

Lê Đình Dũng | 19/11/2017, 11:38

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (DANANG MRCC) vừa cho biết tàu SAR412 đưa 8 thuyền viên tàu Ocean Bright (trong đó có 04 thuyền viên người Ấn Độ) vào bờ an toàn.

Theo DANANG MRCC, tàuOcean Bright bị mất khả năng điều động khi đang tránh trú bão số 14 tại vùng biển Quy Nhơn, Bình Định.

Thựchiện sự chỉ đạo quyết liệt của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc đảm bảo an toàn sinh mạng cho thuyền viên, lúc 21 giờ ngày 18.12.2017, tàu SAR412 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị nạn do bão số 12 đã khẩn trương cơ động đến vị trí tàu Ocean Bright,đưa8 thuyền viên (trong đó có 4 thuyền viên người Ấn Độ) vềcảng Hải Đoàn 48 - QuyNhơnvà bàn giao cho các cơ quan chức năng lúc 23 giờ 30 cùng ngày.

SAR 412 tiếp cận tàuOcean Bright - Ảnh: DANANG MRCC

Theo Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, đến sáng sớm ngày 19.11, khi đi vào vùng biển cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa - Bình Thuận khoảng 200 km về phía Đông, bão số 14 đã suy yếu thành ATNĐ.

Báo cáo từ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố; tính đến 6 giờ ngày 19.11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 62.512 tàu/307.064 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển và thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đến nay vẫn còn 15 tàu/108 lao động chưa liên lạc được.

Về công tác tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu tại Quy Nhơn do các tàu bị đánh chìm trong bão số 12, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, đến ngày 16.11, tại hiện trường 7 tàu (2 tàu SAR, 2 tàu Biên phòng, 2 tàu giã cào và 1 tàu Cục Hàng hải có thiết bị dò tìm) tổ chức tìm kiếm 2 người còn mất tích nhưng chưa có kết quả.

Lực lượng Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung và 1 tàu chuyên dụng tiếp tục duy trì trực tại Cảng vụ Quy Nhơn sẵn sàng ứng phó sự cố. Đến hết ngày 16.11, còn 4 tàu chưa triển khai hút dầu gồm: Hoa Mai 68, Sơn Long 08, Nam Khánh 26 và Thanh Hải 18. Có 2 tàu đang triển khai hút dầu gồm: Biển Bắc 16, Fei Yeu 9; 4 tàu đã khắc phục xong và không phải hút dầu: Jupiter, Hà Trung 98, Việt Thuận 168 và An Phú 168.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu nạn 8 thuyền viên tàu Ocean Bright trong bão 14