Sau khi cãi vã rồi xô xát với một cựu đồng nghiệp bảo vệ về chuyện tiền lương, anh Ph. (35 tuổi) vừa quay trở vào làm việc liền bị người này vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát, gục ngã tại chỗ. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cứu sống một nhân viên bảo vệ bị cựu đồng nghiệp đâm đứt động mạch

Hồ Quang | 17/01/2019, 15:40

Sau khi cãi vã rồi xô xát với một cựu đồng nghiệp bảo vệ về chuyện tiền lương, anh Ph. (35 tuổi) vừa quay trở vào làm việc liền bị người này vung dao đâm liên tiếp nhiều nhát, gục ngã tại chỗ. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thôngtin ban đầu, người đâm anh N.M.Ph (35 tuổi)được xác định là Lã Phú Hào. Trước đó, anhPh. vàHào cùng làm việc tại một công ty dịch vụ bảo vệ ở quận Tân Bình (TP.HCM). Hào thường xuyên vi phạm các quy tắc của công ty nên bị buộc thôi việc. Ngày 15.1, Hào đến công ty để nhận lương nhưng lãnh đạo công ty đi vắng, không có người giải quyết nên gây náo loạn.

Lúc này, anh Ph. thấy vậy liền đến can ngăn và trong lúc tức giận đã tát Hào một bạt tai. Sau đó, anh Ph. quay vàobêntrong làm việc tiếp thìbất ngờ từ phía sau Hào dùng dao đâmliên tiếp vào ngực, bụng Ph.khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Mọi người vộichuyển anh Ph. đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cấp cứu.

GS-BS Nguyễn Đức Công - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết nạnnhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, tụt huyết áp. Qua khám lâm sàng, bác sĩ xác định trên cơ thểnạnnhân có 3 vết thương ở vùng ngực, bụng.Sau hội chẩn nhanh, các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị choáng mất máu, nghi vết thương tim, đứt động mạch, nguy cơ tử vong ngay tại chỗ.

Trong tình thế khẩn nguy, thân nhân người bệnh chưa có mặt, bệnh viện đã huy động liên chuyên khoa, khẩn trương thực hiện cuộc mổ cấp cứu. Các xét nghiệm kiểm tra buộc phải tiến hành song song với cuộc phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật ở lồng ngực, ê kíp phát hiện bệnh nhân bị đứt động mạch, cơ hoành bị rách khoảng 15cm khiến máu trong tràn ra ngoài lồng ngực khánhiều, lên đến hơn 2 lít. Các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, khâu vết thương cơ hoành cho nạn nhân. Sau khi mổ xong lồng ngực, các bác sĩ tiến hành mổ ở vùng bụng thì nhận thấy đại tràng của bệnh nhân bị rách đến 2cm, có nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành tái tạo hậu môn nhân tạo trên chỗ tổn thương đại tràng, đặt ống dẫn lưu.

“Sau hơn 4 giờ chạy đua với tử thần trên bàn mổ, ê kíp phẫu thuật đã giúp nạnnhân qua cơn nguy kịch. 2 ngày sau phẫu thuật đến hôm nay (17.1) sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt”, bác sĩCông cho hay.

Hồ Quang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cứu sống một nhân viên bảo vệ bị cựu đồng nghiệp đâm đứt động mạch