Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị bắn ở miền tây Nhật Bản hôm thứ Sáu, hãng truyền thông NHK có trụ sở tại Nhật Bản đưa tin.

Cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo gục ngã và đổ máu sau tiếng súng nghi ám sát

A.T | 08/07/2022, 10:06

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị bắn ở miền tây Nhật Bản hôm thứ Sáu, hãng truyền thông NHK có trụ sở tại Nhật Bản đưa tin.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gục ngã trong khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản. Một phóng viên của NHK tại hiện trường đã nghe thấy thứ gì đó giống như tiếng súng và nhìn thấy ông Abe đang chảy máu.  Biến cố xảy ra khoảng 11 giờ 30 (9 giờ 30 theo giờ VN) hôm nay.

Cảnh sát nói họ đã bắt được một người đàn ông được cho là nghi phạm và đang thẩm vấn người này với cáo buộc cố ý giết người. Điều tra ban đầu cho hay nghi phạm là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi ở thành phố Nara. Cảnh sát nói rằng họ đã thu giữ một khẩu súng tại địa điểm mà nghi phạm bị bắt.

Các báo cáo ban đầu nói rằng ông Abe có thể đã bị thương. Ông Abe được nhân viên chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Nara ở thành phố Kashihara. Cảnh sát cho biết Abe dường như đã bị bắn từ phía sau. Các nhân viên y tế cho biết ông Abe không còn dấu hiệu sinh tồn.

abe.jpeg

Ông Abe đã giữ chức Thủ tướng Nhật Bản 4 nhiệm kỳ đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) từ năm 2012 đến 2020, và trước đó từ năm 2006 đến 2007. Ông cũng giữ chức Chánh Văn phòng Nội các từ năm 2005 đến 2006 và là lãnh đạo Phe đối lập năm 2012. Ông là Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo gục ngã và đổ máu sau tiếng súng nghi ám sát