Việc hỗ trợ tiến hành trên các quận tại TP.HCM chưa được đồng đều. Đáng chú ý, 3 quận là quận Tân Phú, Tân Bình và Gò Vấp đến nay có tỉ lệ hỗ trợ là 0%

Đã hỗ trợ 81 tỉ cho lao động tự do ở TP.HCM: Quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp gây ngỡ ngàng

Tú Viên | 11/07/2021, 19:03

Việc hỗ trợ tiến hành trên các quận tại TP.HCM chưa được đồng đều. Đáng chú ý, 3 quận là quận Tân Phú, Tân Bình và Gò Vấp đến nay có tỉ lệ hỗ trợ là 0%

Chiều 11.7, Giám đốc Sở LĐTB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn thông báo, sau gần 1 tuần triển khai chính sách hỗ trợ, thành phố đã hỗ trợ được gần 54.000 người lao động tự do với tổng số tiền gần 81 tỉ đồng. Ước tính, mỗi người được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (chi trả một lần 1,5 triệu đồng/người).

Tại nhiều quận, huyện, ngoài mức hỗ trợ chung từ TP.HCM (1,5 triệu đồng/người), các quận, huyện còn tặng thêm 5kg gạo, thùng mì tới các lao động tự do.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ tiến hành trên các quận chưa được đồng đều. Đáng chú ý, 3 quận là quận Tân Phú, Tân Bình và Gò Vấp đến nay vẫn có tỉ lệ hỗ trợ là 0%. Trước đó, 3 quận này dự kiến có tổng cộng gần 37.000 người lao động tự do cần được hỗ trợ.

Hai nơi dự kiến có số người hỗ trợ nhiều nhất là quận Bình Thạnh (gần 21.700 người) và TP.Thủ Đức (24.800 người). Tuy nhiên, tiến độ chi trả gói hỗ trợ với người lao động tự do ở quận Bình Thạnh mới đạt 15%; TP.Thủ Đức còn thấp hơn, chỉ đạt 2,34%.

Trong khi đó, quận 5 là địa phương triển khai sớm nhất gói hỗ trợ, đến nay đã trao tiền hỗ trợ đến gần 7.200 người vượt tổng số người dự kiến ban đầu là 6.300 người (tỉ lệ vượt 113%). Quận 12 cũng đã hỗ trợ 7.100 người, vượt xa tổng số người ban đầu dự kiến hỗ trợ là gần 4.500 người lao động tự do (tỉ lệ vượt gần 160%).

Gói hỗ trợ lần 2 của TP.HCM có quy mô 886 tỉ đồng, hỗ trợ 6 nhóm đối tượng, bao gồm cả 230.000 lao động tự do. Trong 230.000 lao động tự do, có 34.000 người chạy xe ôm, 20.000 người bán vé số dạo (8.000 người tạm trú). TP.HCM dự kiến sẽ kết thúc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do trước ngày 15.7

Trước đó, ông Lê Minh Tấn khẳng định, để thụ hưởng gói hỗ trợ 886 tỉ đồng của TP.HCM, người dân không cần làm bất cứ thủ tục nào. Tiền sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản cho người lao động hoặc đưa đến tận tay người dân.

Ông Tấn cam kết: “Gói an sinh xã hội lần 2 của TP.HCM đang được khẩn trương triển khai với tinh thần để người dân được nhận tiền trong thời gian sớm nhất, thủ tục đơn giản nhất. Dự kiến, ngay trong tháng 7.2021, người dân sẽ nhận được tiền”.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thông qua gói hỗ trợ quy mô lớn lần 2 (lần 1 vào năm 2020) với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09 của HĐND TP.HCM có quy mô 886 tỉ đồng, hướng đến hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn TP.HCM (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận) bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 4.000.000 đồng/tháng (mức chuẩn cận nghèo của thành phố giai đoạn 2021- 2025) làm 1 trong 6 loại công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; bán vé số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); làm công việc thuộc một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30.5.2021.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã hỗ trợ 81 tỉ cho lao động tự do ở TP.HCM: Quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp gây ngỡ ngàng