Trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ điều động khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế đến chi viện cho Đồng Tháp, hỗ trợ công tác điều trị.

Ghi nhận 529 ca COVID-19, Đồng Tháp tăng cường khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ hỗ trợ điều trị

Tô Văn | 11/07/2021, 17:01

Trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ điều động khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế đến chi viện cho Đồng Tháp, hỗ trợ công tác điều trị.

Chiều 11.7, Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp cho biết vào sáng cùng ngày, tại TP.Sa Đéc, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp về việc khẩn trương hoàn thiện các phương án theo từng cấp độ, kế hoạch chuẩn bị các khu điều trị, khu cách ly. Tăng cường khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ đến chi viện cho Đồng Tháp để hỗ trợ công tác điều trị COVID-19.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định sắp tới, số ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khả năng sẽ còn tăng cao, có nguy cơ cao bùng phát dịch nếu thực hiện không nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của địa phương khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao để khống chế, ngăn chặn mầm bệnh lây lan rộng.

2-dt.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định: “Đồng Tháp cần chuẩn bị các phương án cho tình huống xấu hơn”- Ảnh: Cổng thông tin Đồng Tháp

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương lưu ý, khi áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và nhất quán; đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông cho người dân nắm, chia sẻ và đồng thuận.

Thứ trưởng Bộ Y tế thống nhất cao với đề xuất cách ly F1 tại nhà khi đủ điều kiện của tỉnh Đồng Tháp, đề nghị địa phương khẩn trương áp dụng ngay việc chia sẻ, học tập kinh nghiệm chống dịch từ các địa phương khác.

“Trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ điều động khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế đến chi viện cho Đồng Tháp để hỗ trợ công tác điều trị”, Thứ trưởng khẳng định.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, từ ngày 24.6 đến 16 giờ ngày 10.7, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 529 ca dương tính với COVID-19. Tỉnh Đồng Tháp cũng đã ghi nhận một số trường hợp tử vong trên người mắc COVID-19 có bệnh lý nền nặng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ghi nhận 529 ca COVID-19, Đồng Tháp tăng cường khẩn cấp lực lượng y, bác sĩ hỗ trợ điều trị