Theo tạp chí Science Translational Medicine, các nhà khoa học Đại học Northwestern, Mỹ, khẳng định rằng có thể dùng máy in 3D để in xương.

Đã in được xương trên máy in 3D

04/10/2016, 06:52

Theo tạp chí Science Translational Medicine, các nhà khoa học Đại học Northwestern, Mỹ, khẳng định rằng có thể dùng máy in 3D để in xương.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ cho mục đích này, họ đã tạo ra loại mực đặc biệt bằng khoáng chất hydroxyapatite và polimer phân rã được về mặt sinh học. Các nhà khoa học đã tiến hành một số thử nghiệm với tế bào mầm và động vật.

Theo các nhà nghiên cứu, các tế bào có phản ứng đối với hoạt tính sinh học hydroxyapatite. Khi các nhà khoa học đưa các tế bào mầm vào vật liệu mới, chúng đã biến thành các tế bào xương và bắt đầu điều chỉnh sự biểu hiện của các gen liên quan đến xương. Đồng thời, không cần sử dụng những hợp chất khác điều chỉnh sự hình thành của mô xương.

Các chuyên gia cho rằng vật liệu mới sẽ thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ cần ghép xương. Hiện nay, để cấy ghép xương, trẻ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật khi xương được tách ra từ những bộ phận khác trong cơ thể và những ca phẫu thuật như vậy gây nhiều rắc rối.

Loại vật liệu siêu đàn hồi mà các nhà khoa học mới tạo ra thích hợp với từng bệnh nhân một. Trên thực tế, miếng cấy ghép có thể chế tạo trong vòng 24 giờ.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã in được xương trên máy in 3D