Nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm COVID-19 cộng đồng, thành phố Đà Nẵng bắt đầu áp dụng thẻ đi chợ cho người dân trên toàn thành phố từ ngày 8.5.2021.

Đà Nẵng áp dụng ‘Thẻ đi chợ’ để phòng chống COVID-19

Tiểu Vũ | 08/05/2021, 13:03

Nhằm hạn chế nguồn lây nhiễm COVID-19 cộng đồng, thành phố Đà Nẵng bắt đầu áp dụng thẻ đi chợ cho người dân trên toàn thành phố từ ngày 8.5.2021.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 khi có thêm nhiều ca nhiễm bệnh trên địa bàn, UBND thành phố Đà Nẵng xác định nguồn lây nhiễm chính tập trung ở các điểm nóng như quán bar, vũ trường, karaoke, massage và nơi tập trung đông người như các chợ đầu mối…

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương nhanh chóng rà soát, lập danh sách và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho những đối tượng làm việc tại các khu vực trên nhằm nhanh chóng khống chế nguồn lây nhiễm, nỗ lực ngăn chặn, không để dịch lây lan trên địa bàn.

181674817_295709212156477_1562836101621486337_n(1).jpg
Chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng về việc áp dụng thẻ đi chợ cho người dân từ ngày 8.5.2021

Trước tình hình đó, UBND thành phố Đà Nẵng thống nhấp áp dụng “thẻ đi chợ” cho người dân trên toàn địa bàn thành phố bắt đầu từ ngày 8.5 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó người dân muốn đi chợ phải có thẻ của ban quản lý chợ phối phối hợp với tổ dân phố phát. Số lần đi chợ căn cứ vào màu phiếu và hướng dẫn cụ thể ghi trên phiếu. 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các quận, huyện chủ động lên phương án phát phiếu đi chợ. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra để yêu cầu tiểu thương thực hiện tốt việc giãn cách, đảm bảo an toàn phòng dịch. Hai địa phương gồm quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn tích cực phối hợp với các ngành liên quan đưa những người cách ly đủ 21 ngày về địa phương đúng quy định.

117665875_747910352642420_5058794456568261994_n.jpg
Thẻ đi chợ của người dân TP. Đà Nẵng - Ảnh: Tiểu Vũ 

 Từ sáng 8.5, Đà Nẵng cũng đã cho tạm dừng các các phương tiện vận chuyển đường thủy nội địa trên các tuyến sông vịnh Đà Nẵng.  Bên cạnh đó Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng công an, quân sự địa phương thành lập 2 chốt phòng, chống COVID-19 trên địa bàn (chốt tại đường Đống Đa và đường Châu Văn Liêm thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Các chốt kiểm soát dịch liên ngành thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần.

Bài liên quan
Quảng Nam: Cách ly 112 người liên quan đến vũ trường New Phương Đông ở Đà Nẵng
Quảng Nam cách ly 112 trường hợp F1 liên quan đến quán bar New Phương Đông tại TP.Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
16 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng áp dụng ‘Thẻ đi chợ’ để phòng chống COVID-19