Ngày 12.9, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết tính đến 0 giờ ngày 1.4.2019, tổng dân số của thành phố này là hơn 1,1 triệu người, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ 50,7%.

Đà Nẵng có hơn 1,1 triệu dân

Lê Đình Dũng | 12/09/2019, 18:11

Ngày 12.9, Cục Thống kê TP.Đà Nẵng cho biết tính đến 0 giờ ngày 1.4.2019, tổng dân số của thành phố này là hơn 1,1 triệu người, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ 50,7%.

Như vậy, sau 10 năm, quy mô dân số Đà Nẵng tăng thêm hơn 250.000 người, tốc độ tăng trưởng bình quân 2,54%. Mật độ dân số là 883 người/km2, riêng dân số thành thị là gần 990.000 người, nhân khẩu thực tế thường trú là 3,6 người/hộ.

Hiện tổng số dân của Việt Nam là hơn 96,2 triệu người, tăng 10,4 triệu người so với năm 2009. Trong đó, nam giới chiếm tỷlệ 49,8%; nữ chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, Philippines.

Kết quả tổng điều tra cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009.

Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng có hơn 1,1 triệu dân