Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có khả năng mùa khô năm 2023, Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ chịu nắng nóng gay gắt, xâm nhập mặn, lượng mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam cùng đắp đập giải hạn trước mùa nắng nóng

Quế Sơn | 19/03/2023, 18:30

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có khả năng mùa khô năm 2023, Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ chịu nắng nóng gay gắt, xâm nhập mặn, lượng mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhằm tăng lượng nước chảy về hạ du sông Vu Gia, đảm bảo cấp nước an toàn cho TP.Đà Nẵng và góp phần hiệu quả vào việc cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của các xã thuộc huyện Đại Lộc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế đến cao trình +3,2m để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện khi điều kiện thực tế cho phép.

Theo Bản tin dự báo khí hậu thời hạn năm của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, có khả năng mùa khô năm 2023, Đà Nẵng - Quảng Nam sẽ chịu nắng nóng gay gắt, xâm nhập mặn, lượng mưa ít hơn so với trung bình nhiều năm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng cũng thường xuyên khảo sát thực địa tại khu vực sông Quảng Huế và hệ thống thuỷ lợi An Trạch để đánh giá tình hình.

Đến thời điểm này, chưa có dấu hiệu xâm nhập mặn tại cửa thu nước Cầu Đỏ; cơ bản đảm bảo nguồn nước tại các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, các chủ hồ phối hợp tốt với các địa phương trên lưu vực trong vấn đề sử dụng nước đảm bảo hiệu quả. Cho dù vậy, việc chuẩn bị trước các tình huống xấu nhất vẫn là điều hết sức cần thiết.

Hồi tháng 3 năm ngoái, UBND tỉnh Quảng Nam sau khi được phía Đà Nẵng đề nghị cũng thống nhất thực hiện đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (từ cao trình hiện trạng +2.3m lên cao trình +3.2m; kết cấu đập tạm bằng bao cát, chiều dài 31,5m, chiều rộng mặt đập 6,0m). Rất may trên thực tế, do mực nước các hồ thuỷ điện và trên sông Vu Gia luôn đảm bảo yêu cầu cấp nước cho hạ du nên không triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Tuyến đập tạm này vốn đã được thi công vào các 2019, 2020 để điều tiết ưu tiên nguồn nước ngọt về sông Cầu Đỏ thuộc TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, các đợt lũ xảy ra vào cuối năm 2020 đã cuốn trôi các rọ đá tại cửa điều tiết nước trên sông Quảng Huế, có đoạn bị nước lũ đào sâu xuống đáy sông cả chục mét.

Để đảm bảo các nhu cầu sử dụng nước ở hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2023, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có công văn gửi các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn về việc vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Các đơn vị vận hành hồ chứa phải theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa; vận hành hồ với lưu lượng, thời gian xả theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa; bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn, đầu mùa lũ.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng đề nghị Quảng Nam cùng đắp đập giải hạn trước mùa nắng nóng