Việc xây dựng khu vực phố ăn vặt nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khám phá ẩm thực của du khách cũng như nhân dân.

Đà Nẵng khai trương phố ăn vặt và khánh thành đường ven sông

Quế Sơn | 28/04/2023, 20:32

Việc xây dựng khu vực phố ăn vặt nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khám phá ẩm thực của du khách cũng như nhân dân.

Chiều 28.4, UBND quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) và UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức khai trương Phố ăn vặt Nam Ô nằm trên tuyến Nguyễn Tất Thành - đoạn đường hơn 500 mét từ Công viên Nguyễn Tất Thành đến đường Xuân Thiều 5.

Phố ăn vặt Nam Ô có 50 xe bán hàng được sơn 5 màu (cam, hồng, be, xanh dương, xanh lá); mỗi xe dài 1,5m, rộng 0,7m; có gương chống bụi và gió.

50 xe bán hàng này trị giá 500 triệu đồng được Tập đoàn Trung Thủy - chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Nam Ô - tài trợ theo chương trình hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cộng đồng địa phương.

Các xe bày bán theo hàng ngang trên lề đường dọc bờ biển thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn vặt, đồ lưu niệm, sản phẩm làng nghề Nam Ô… cho khách mang đi, không bố trí bàn ghế và không bán thức uống có cồn. Phố ăn vặt Nam Ô hoạt động từ 16-23 giờ các ngày trong tuần và các ngày lễ, Tết.

UBND quận Liên Chiểu cho biết, việc xây dựng khu vực phố ăn vặt nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, giao lưu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khám phá ẩm thực của du khách cũng như nhân dân, góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ, thương mại, đặc biệt là bổ sung sản phẩm du lịch hoạt động về đêm hấp dẫn của Nam Ô nói riêng và khu vực Tây bắc Đà Nẵng nói chung.

duong-ven-song.jpg
Lễ khánh thành tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan

Cũng hôm nay 28.4, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành, đưa tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan vào hoạt động.

Đây là tuyến đường chạy ven sông rất đẹp, kết nối khu vực ngoại ô với trung tâm TP.Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư gần 745,5 tỉ  đồng, trong đó đoạn từ km1 đến km3 hoàn thành từ năm 2009, đoạn từ km3 đến km10+500 khởi công từ tháng 7.2017, đến nay hoàn thành.

Công trình đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan đưa vào khai thác góp phần giảm tải cho đường Cách Mạng Tháng 8 – Quốc lộ 14B, kết nối trung tâm thành phố với huyện Hòa Vang, tạo động lực mới phát triển kinh tế, xã hội huyện Hòa Vang cũng như tạo trục đường cảnh quan chạy dọc sông.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan được hình thành sẽ cùng với các trục Liên Chiểu - Thuận Phước, trục đường 2 bên sông Hàn, trục du lịch ven biển tạo nên vành đai giao thông du lịch bao quanh thành phố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng khai trương phố ăn vặt và khánh thành đường ven sông