Khẳng định chắc nịch trước báo giới sáng 27.6, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng chính Bộ Giao thông vận tải mới đang nợ Công ty Cổ phần Trung Nam khoản tiền tầm 2.000 tỉ đồng xây nút giao thông Ngã Ba Huế chứ không phải thành phố.

Đà Nẵng khẳng định Bộ GTVT nợ doanh nghiệp khoảng 2.000 tỉ

Lê Đình Dũng | 27/06/2017, 17:31

Khẳng định chắc nịch trước báo giới sáng 27.6, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng chính Bộ Giao thông vận tải mới đang nợ Công ty Cổ phần Trung Nam khoản tiền tầm 2.000 tỉ đồng xây nút giao thông Ngã Ba Huế chứ không phải thành phố.

>> Đà Nẵng: Công khai DN nợ tiền sử dụng đất, DN đòi chính quyền trả nợ công trình

Trước đó, sau khi bị TP.Đà Nẵng công khai việc chưa đóng khoảng 300 tỉ đồng tiền sử dụng đất, Công ty CP Trung Nam có văn bản đòi nợ ngược lại Đà Nẵng với số tiền 2.050 tỉ đồng là số vốn xây dựng dự án nút giao thôngNgã Ba Huế.

“Tôi khẳng định không phải Đà Nẵng nợ mà là Trung ương, Bộ GTVT nợ. Dự án nút giao thông Ngã Ba Huế là của Bộ GTVT, nằm trên trục đường QL1A do Bộ quản lý.Đà Nẵng đề xuất dự án lên Bộ GTVT, bộ đề xuất lên được Chính phủ đồng ý sử dụng ngân sách Trung ương đầu tư theo hình thức BT, thanh toán đến năm 2020. Bộ GTVT giao cho Đà Nẵng đứng ra điều hành dự án này”, ông Thơ nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định Bộ GTVT nợ doanh nghiệp chứ không phải Đà Nẵng

Khẳng định dù không phải là đơn vị nợ doanh nghiệp, nhưngĐà Nẵngrất có trách nhiệm, ông Thơ dẫn chứng: “Chúng tôi có hàng chục công văn, kiến nghị, hàng chục cuộc họp về vấn đề này. TP cũng đã ứng trước một vài trăm tỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong quá trình giải tỏa đền bù cho dự án, chúng tôi cũng đã bỏ ra một khoản tiền để cho nó xong”.

Theo vị này, nguyên nhân Công ty CP Trung Nam chưa nhận được tiền là do ngân sách Trung ương khó khăn, trong trung hạn vốn cho dự án này chưa được bố trí. Đồng thời khẳng định Trung ương phải có trách nhiệm bố trí và phải chịu thanh toán những khoản do chậm bố trí gây ra, chứ không phải Đà Nẵng.

“Còn khoản nợ tiền sử dụng đất của Công ty CP Trung Nam, đến ngày đến giờ mà chưa thanh toán thì bên thuế họ sẽ nhắc nhở. Cái đó Chủ tịch thành phố cũng không can thiệp được”, ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
41 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng khẳng định Bộ GTVT nợ doanh nghiệp khoảng 2.000 tỉ