Ông Lê Trung Chinh vừa được HĐND TP.Đà Nẵng bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố thay ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã được miễn nhiệm.

Đà Nẵng: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bầu mới Phó Chủ tịch thành phố

Lê Đình Dũng | 19/12/2018, 15:56

Ông Lê Trung Chinh vừa được HĐND TP.Đà Nẵng bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố thay ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã được miễn nhiệm.

Chiều 19.12, HĐND TP.Đà Nẵng chính thức bầu bổ sung ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn làm Phó chủ tịch UBND thành phố.

Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hiện ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Chinh có chuyên môn, nghiệp vụ đại học Sư phạm Toán học, là tiến sĩ Quản lý giáo dục. Ông Chinh từng giữ các chức vụ, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng.

Trước khi bầu ông Chinh vào vị trí trên, HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn với 45 phiếu tán thành.

Ông Tuấn chính thức nghỉ hưu từ ngày 1.1.2019, tuy nhiên, ông có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm.Từ tháng 2.2012 đến nay, ông Tuấn làm Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý đô thị; quản lý đất đai; quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn (không phân biệt nguồn vốn đầu tư); TN-MT; GTVT; các dự án phát triển giao thông…

Ông Lê Trung Chinh, tân Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Cũng trong đợt làm công tác nhân sự tại kỳ họp này, HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng UBND thành phố đối với ông Trần Đình Quỳnh và ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng để nghỉ hưu theo chế độ.

Thay thế chức vụ của ông Trần Đình Quỳnh là ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Phó trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Trường, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cũng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Tin, ảnh: Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Đà Nẵng là điểm đến thứ 3 của Michelin Guide tại Việt Nam
Đà Nẵng sẽ là thành phố tiếp theo được thêm vào danh mục điểm đến ẩm thực của Michelin Guide.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bầu mới Phó Chủ tịch thành phố