Tính đến ngày 11.10, Đà Nẵng, Quảng Nam đã sơ tán hơn 1.287 hộ dân, hơn 4.244 nhân khẩu tại các khu vực bị lũ đe dọa về nơi tránh trú an toàn.

Đà Nẵng, Quảng Nam sơ tán hơn 1.200 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm

Mỹ An | 11/10/2020, 15:11

Tính đến ngày 11.10, Đà Nẵng, Quảng Nam đã sơ tán hơn 1.287 hộ dân, hơn 4.244 nhân khẩu tại các khu vực bị lũ đe dọa về nơi tránh trú an toàn.

Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 11.10, 3 thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 đang xả hơn 2.176m3 nước/giây về sông Vu Gia. Mực nước ở thủy điện Sông Tranh 2 (thủy điện này đưa nước về sông Thu Bồn) cũng đã dâng lên mức 161m (mực nước đón lũ là 165m), lưu lượng nước về hồ lên đến hơn 2.500m3/giây. Thủy điện Sông Tranh 2 xả nước qua tràn chỉ hơn 5m3/s nhưng hiện nay lưu lượng nước về sông Thu Bồn là 110m3/s.

Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã sơ tán nhân dân: 754 hộ (2.567 người). Cụ thể, huyện Hòa Vang, tính đến 16h ngày 10.10 đã di dời: 752 hộ (2.558 người), trong đó: Hòa Nhơn: 158 hộ (661 người); Hòa Phong: 133 hộ (364 người); Hòa Phú: 10 hộ (31 người); Hòa Liên: 7 hộ (18 người); Hòa Bắc: 9 hộ (28 người); Hòa Ninh: 3 hộ (5 người); Hòa Khương: 414 hộ (1421 người); Hòa Châu: 5 hộ (16 người); Hòa Tiến: 13 hộ (14 người). Quận Cẩm Lệ: 2 hộ (09 người) phường Hòa Thọ Tây.

hinh-1-1-.jpg
Các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Bắc, Hòa Liên,…thuộc huyện Hòa Vang bị ngập lụt - Ảnh: M.A

Về ngập úng, tại huyện Hòa Vang: Số xã bị ngập: 9/11 xã (61 thôn, 4.597 hộ) bị ngập lũ: Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Ninh. Các thôn của xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương ngập sâu.

Tại các khu vực đô thị, xảy ra ngập cục bộ khi mưa lớn ở các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ.

Theo thống kê, đến chiều 11.10, trên địa bàn Đà Nẵng đã có 4 người mất tích, 1 người bị thương do mưa gió, lũ; có 3 tàu thuyền và 1 ca nô du lịch chìm, 1 tàu thuyền mất tích; sạt lở tại nhiều tuyến đường, hơn 100 cây xanh gãy, đổ…

hinh-3-1-.jpg
Nước sông Hoài dâng cao khiến phố cổ Hội An chìm trong biển nước - Ảnh: M.A

Tại Quảng Nam, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, 2 ngày qua, địa phương xuất hiện mưa lớn tại nhiều nơi, có thời điểm lượng mưa lên đến gần 500 mm.

Dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 10.10 đến hết ngày 13.10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 300 - 500mm, có nơi trên 500mm.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đang xuống chậm; trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy và Câu Lâu đang xuống chậm, Hội An đạt đỉnh; trên sông Tam Kỳ đang lên.

hinh-4(1).jpg
Sạt lở taluy âm tại km2+500 tuyến ĐT606 qua huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam - Ảnh: BQN

Tính tới sáng 11.10, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức sơ tán 533 hộ dân với 1.677 người. Trong đó, 18 hộ với 69 người đã trở về nhà sau khi nước rút.

Cũng trong sáng 11.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có chỉ đạo khẩn về việc ứng phó với bão số 6 và tình hình thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đặc biệt lưu ý các khu vực nguy hiểm ven sông suối, khu vực từng xảy ra sạt lở, đảm bảo tránh trú an toàn cho người dân và cảnh báo không ra ngoài khi không cần thiết.

Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm việc thường xuyên với các thủy điện để nắm tình hình, điều tiết nước cân đối giữa mực nước hồ và mực nước hạ du đảm bảo an toàn.

Lực lượng quân sự chủ động cùng các lực lượng Quân khu 5 theo hiệp đồng, phối hợp với dân quân các địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân ngay trong và sau bão, tuyệt đối không được bị động.

 

 

Bài liên quan
4 tuyến xe buýt không trợ giá kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam
Sáng 26.4, Sở GTVT TP.Đà Nẵng, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng, Quảng Nam sơ tán hơn 1.200 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm