Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có tổng cộng 50 dự án đầu tư ven biển nhưng nhiều dự án chậm hoặc chưa triển khai. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo rà soát thu hồi theo quy định.

Đà Nẵng rà soát, thu hồi các dự án ven biển chậm triển khai

Lê Đình Dũng | 16/05/2017, 17:30

Toàn thành phố Đà Nẵng hiện có tổng cộng 50 dự án đầu tư ven biển nhưng nhiều dự án chậm hoặc chưa triển khai. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo rà soát thu hồi theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Phó chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết hiện thành phố có tổng 50 dự án đầu tư ven biển,trong đó có 13 dự án nước ngoài và có 37 dự án trong nước.

Theo phân loại, có 8 dự án đang triển khai, 8 dự án đã được bàn giao đất nhưng triển khai chậm tiến độ, 16 dự án chưa triển khai.

Ông Tiến cho biết, đối với các dự án chậm vàchưa triển khai, UBND thành phố đã chỉ đạo tiến hành ký cam kết tiến độvới các chủ đầu tư,để có cơ sở đề xuất thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, giao Cục Thuế thành phố yêu cầu chủ đầu tư các dự án ven biển chưa, chậm triển khai phải nộp thêm tiền thuê đất trong thời gian 24 tháng được giãn tiến độ theo đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Tính đến nay, Sở KH-ĐT đã thực hiện giãn tiến độ 14 dự án và cắm biển đối với các dự án chậm triển khai.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP cho biết, qua giám sát của Thường trực HĐND thành phố đối với 10 dự án chậm triển khai trên địa bàn hai quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn cho thấy có phần trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng, trách nhiệm của địa phương dù thành phố đã phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Chỉ đạo về việc này, ông Nguyễn Xuân Anhđã yêu cầu nếu sau khi ký cam kết 24 tháng mà nhà đầu tư không triển khai dự án thì phải tiến hành thu hồi theo luật định.

Nhiều vùng biển ở Đà Nẵng đã bị các dự án chiếm trọng không có chỗ tắm cho dân

Liên quan đến các dự án đang chiếmhết phần ven biển Đà Nẵng, khiến người dân đang chịu hệ lụy là không có bãi tắm. TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo mở đường xuống biển, nơi có các bãi tắm công cộng cho dân.

Về việc mở các lối xuống biển dọc tuyến biển Ngũ Hành Sơn theo quy hoạch, ông Nguyễn Thành Tiến cho biết, UBND TP đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số dự án để mở lối đi từ đường Trường Sa thông ra biển.

Cụ thể: lối xuống biển rộng 17 m giữa dự án Khu du lịch quốc tế Silver Shores và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng của Công ty cổ phần Hòn Ngọc Á Châu; lối xuống biển rộng 10m tại phía bắc dự án The Nam Khang Resort Residences; lối xuống biển rộng 3,5m tại phía bắc dự án khách sạn và biệt thự biển Đông Phương; lối xuống biển rộng 4m tại phía nam dự án Future Property Invest.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn,Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lại cho rằng, khu vực quận Ngũ Hành Sơn chính quyền đã đầu tư 3 bãi tắm công cộng. Do các lối đi xuống biển kể trên nằm trong khu vực của các dự án du lịch, nghỉ dưỡng nên việc người dân dùng lối đi đó để xuống biển sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng rà soát, thu hồi các dự án ven biển chậm triển khai