Người đàn ông ở Hà Nội tuân thủ lời kêu gọi “Đã uống rượu bia không được lái xe” theo cách không giống ai.

Đại gia ở Hà Nội say quắc cần câu, dừng ô tô lên vỉa hè nằm ngủ ngon lành

Phạm Hồng Quân | 17/05/2019, 14:10

Người đàn ông ở Hà Nội tuân thủ lời kêu gọi “Đã uống rượu bia không được lái xe” theo cách không giống ai.

Xem thêm:Vợ trẻ mang thai 7 tháng đòi đến lễ hội âm nhạc ở quán bar mới chịu đẻ

Khi người giàu tham lam mỉa mai nhân viên vệ sinh trả lại 7.400 USD

Danh tính ‘hot girl thang máy’ hút hồn vạn chàng trai

Cô giáo đánh nam sinh lớp 2 trọng thương không xin lỗi: Từng bắt học trò tự tát 50 cái?

Chàng rể bị bố vợ dọa giết vì bỏ cơm nhà đi đá banh và nhậu với bạn

Sáng sớm 17.5, khi đi tập thể dục trên đường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, người dân phát hiện tài xế nằm ngủ trên vỉa hè và dưới lòng đường là chiếcô tô Mercerdes biển số 30A –711.47

Kiểm tra thì thấyanh ta có biểu hiện say rượu, không điều khiển được ô tô nên lên vỉa hè nằm ngủ từ đêmhôm trước.

Có lẽ tài xế say đến nỗi quên lối về, không kiểm soát được hành vi của bản thân nên không ngủ trên ô tô mà chọn vỉa hè làm nơi nghỉ ngơi. Thật may là kẻ trộm cướp không dòm ngó anh.

Nhận được tin báo, công an có mặt tại nơi ô tô đậu để đưa người đàn ông về nhà.

Người đàn ông dừng ô tô lên vỉa hè nằm ngủ.

Dù thế nào, anh tacũng hưởng ứng phong trào “Đã uống rượu bia không được lái xe” đượcphát động ở Hà Nộithời gian qua.

“Một cách mới không gây tai nạn giao thông cho người xung quanh. Tài xếchuẩn của năm”;

“Mấy thằng trộm chắcnhìn thấy cảnh nàycũng sợ nênkhông dám tiếp cận anh ấy”;..

Đó là hai bình luận dí dỏm của dân mạng về chuyện trên.

Theo người quen biết tài xế ô tô nằm ngủ trên vỉa hè, anh nàynhà khá giảnên có thể gọi là đại gia.

Vụ tài xế lái ô tô Mercerdes lao vun vút qua hầm Kim Liên (Hà Nội) tông chết hai phụ nữ lúc 0 giờ sáng ngày 1.5như giọt nước tràn ly, thổi bùng lên cơn giận dữ và bức xúc bấy lâu nay trước vấn nạn lái xe sau khi uống rượu bia. Để lên án và phản đối hành động lái xe khi say xỉn, nhiều người đã đồng loạt thay đổi avatar Facebook bằng những hình ảnh mang thông điệp: “Say xỉn lái xe là tội ác”, “Đã uống rượu bia không được lái xe”, “Đã uống không lái”, …

Nhiều người thay avatar hưởng ứng trào lưu: Nói không với rượu bia khi lái xe!

Chị Nga, bạn của hai phụ nữ tử nạnở hầm Kim Liên, là một trong những người đầu tiên hưởng ứng và kêu gọi cộng đồng mạng cùng tham gia trào lưu này.Chị Nga mong muốn mọi người sẽ ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc say xỉn khi lái xe và truyền tải thông điệp về an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng bản thân lẫn người xung quanh.

Sáng 12.5 vừa qua, hàng ngàn ngườicó mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm đểlan tỏa.cho thông điệp 'Đã uống rượu bia không lái xe".

Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức chương trình đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu biakhông lái xe"với mục đích góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông, vận động mọi người nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trật tự an toàn giao thôngbằnghành động cụ thể.

Lễ phát động diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ Hồ Gươm cósự tham gia của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; lãnh đạo các cơ quan T.Ư; lãnh đạo UBND TP Hà Nội; các nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 5.000 người là nhân dân, đoàn viên và các thành viên cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991-1994.

Tại sự kiện, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu: "Mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn.Hãy từ chối, cương quyết từ chối ngồi lên ô tô hay mô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia. Những người chủ nhà hàng, quán nhậu hãy hỏi để biết và cung cấp đồ uống không có cồn cho khách hàng phải lái xe sau bữa ăn".

Cụ bà đi chợ bằng xe điện cân bằng khiến cả đường xôn xao:

Đến cácninja hay đại gia lái xế hộp cũng phải ngước nhìn cụ bà đi chợ bằng phương tiện kiểu 4.0.

Xem thêm:Chạy hơn 20km giao 2 ĐTDĐ gần 20 triệu thì khách nói 'Đặt chơi không có tiền mua'

Tình cũ của chồng gửi phong bì mừng cưới 2.000 đồng kèm câu chửi thề chúc phúc

Đám đông đòi thả thanh niên bị bắt vì quay clip CSTT Thanh Hóa khống chế bạn

Clip ca sĩ Du Thiên bị đấm 30 phát vào bụng vẫn không sao

Clip đại ca dẫn đàn em cầm mã tấu đi đòi nợ bị phục kích, đánh nhừ tử

'Xây tòa lâu đài đôi 3.000 tỉ không phải để phô trương'

5 cô gái mặc đồ Phật tử uốn éo trong chùa theo trào lưu Cục sì lầu ông bê lắp

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia ở Hà Nội say quắc cần câu, dừng ô tô lên vỉa hè nằm ngủ ngon lành