Ngày 7.10, Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) khai giảng năm học 2022-2023. Phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng cho biết sau 9 năm xây dựng và phát triển, DNC từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

Đại học Nam Cần Thơ phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành chất lượng cao

H.V | 07/10/2022, 16:01

Ngày 7.10, Trường đại học Nam Cần Thơ (DNC) khai giảng năm học 2022-2023. Phát biểu trong lễ khai giảng năm học mới, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng cho biết sau 9 năm xây dựng và phát triển, DNC từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

DNC ngày càng phát triển về quy mô và đa dạng ngành đào tạo, phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành chất lượng cao ở ĐBSCL.

Trong công tác tuyển sinh, năm học 2022-2023, DNC thực hiện tốt các quy chế, quy định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Quy mô tuyển sinh của trường luôn tăng lên hằng năm. Kết quả tuyển sinh năm 2022 trường đã tuyển được 5.900 sinh viên, đến nay tổng sinh viên của trường đã lên đến hơn 19.000 học viên, sinh viên.

ts-nguyen-van-quang-hieu-truong-dnc.jpg
TS Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng DNC phát biểu tại lễ khai trường năm học mới

Trường đại học Nam Cần Thơ đã xây dựng và phát triển mô hình doanh nghiệp trong trường đại học. Trường đã thành lập Bệnh viện đa khoa Nam Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và phát triển dược liệu, Trung tâm Phát triển và ứng dụng phần mềm DNC...

Trong năm học 2022-2023, trường đã trao tặng gần 6 tỉ đồng học bổng để khen thưởng sinh viên có điểm xét tuyển xuất sắc, giỏi trong đợt tuyển sinh năm 2022. Ngoài ra, trường còn dành hơn 550 triệu đồng để khen thưởng cho sinh viên các khóa 6, 7, 8, 9 có kết quả học tập loại xuất sắc, hoặc hoàn cảnh khó khăn.

pct-ubnd-tp-can-tho-nguyen-thuc-hien-phat-bieu-tai-le-khai-truong.jpg
Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện phát biểu tại lễ khai trường

Phát biểu trong buổi lễ khai trường, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho rằng sau hơn 9 năm xây dựng và phát triển, DNC đã ổn định bộ máy hoạt động. DNC đã đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm thực hành, thư viện điện tử, phòng máy vi tính, tài liệu giảng dạy, học tập hiện đại phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học cán bộ giáo viên và sinh viên. DNC đã cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Nam Cần Thơ phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành chất lượng cao