Khả năng hải quân Đài Loan vừa được nâng cấp, khi Đài Loan hạ thủy tàu hộ tống tên lửa "khủng" nhất châu Á hôm 23.12. Tàu chiến tàng hình 500 tấn này mang tên Tuo Giang, là chiếc tàu chiến đầu tiên do Đài Loan tự đóng, có khả năng chống hạm.  

Đài Loan hạ thủy tàu hộ tống tên lửa "khủng" nhất châu Á

Một Thế Giới | 24/12/2014, 15:32

Khả năng hải quân Đài Loan vừa được nâng cấp, khi Đài Loan hạ thủy tàu hộ tống tên lửa "khủng" nhất châu Á hôm 23.12. Tàu chiến tàng hình 500 tấn này mang tên Tuo Giang, là chiếc tàu chiến đầu tiên do Đài Loan tự đóng, có khả năng chống hạm.  

Các quan chức Đài Loan nói đây là tàu chiến nhanh và mạnh nhất châu Á. Lãnh đạo quốc phòng Yen Ming nói tốc độ của Tuo Giang vượt xa kỳ vọng của Đài Loan.

Tàu chiến này trị giá 66,2 triệu USD, sử dụng công nghệ tàng hình để không bị radar địch phát hiện, có tầm hoạt động 3.704 km và 41 thủy thủ. Hạm trưởng là trung tá Wang Te-chien nói ban đầu tàu được thiết kế tốc độ tối đa 38 hải lý/giờ, nhưng khi chạy thử trên biển, tàu đạt tốc độ tối đa 44 hải lý/giờ.

Wang còn nói tàu được đóng từ tháng 3.2012, trong nỗ lực thay hạm đội cũ kỹ của Đài Loan, và chiếc Tuo Giang sẽ tăng sức mạnh cho công tác phòng thủ của Đài Loan, đề phòng Trung Quốc vốn xem Đài Loan là một lãnh thổ và nếu cần sẽ dùng vũ lực để thống nhất.

Ông nói tàu rất cơ động và có thể chở 8 tên lửa siêu thanh Hùng Phong III, cùng 8 tên lửa khác.

tau ho tong ten lua
Tàu hộ tống tên lửa "khủng" nhất châu Á
Hải quân Đài Loan sẽ còn chạy thử tàu chiến này trong 6 tháng tới, cũng như huấn luyện thủy thủ làm quen với tàu.

Tuo Chiang có thể đi vào hoạt động từ tháng 3.2015, và trong tương lai, hải quân Đài Loan có thể đóng từ 8 đến chiếc tàu này, nếu có tiền.

Việc hạ thủy tàu Tuo Giang diễn ra ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua một luật, cho phép bán và chuyển nhượng 4 tàu khu trục lớp Perry (hải quân Mỹ thải) cho Đài Loan.

Bắc Kinh đã phản đối vụ mua bán này, và nói việc Mỹ dính líu vào quân sự Đài Loan vẫn là một trong các vấn đề nhạy cảm quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-Mỹ.
Bảo Vĩnh (theo Insider Business Times)
Bài liên quan
Quân Nga - Mỹ ở cùng một căn cứ tại Niger
CNN dẫn nguồn tin tiết lộ quân Nga và quân Mỹ tại Niger đã ở cùng căn cứ không quân 101 trong ít nhất vài tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp trong tháng 5
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tại chỉ thị mới, Thủ tướng yêu cầu tháng 5.2024 Bộ Công Thương phải trình Chính phủ cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan hạ thủy tàu hộ tống tên lửa "khủng" nhất châu Á