Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết vào ngày hôm nay, 15.6, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao đổi công hàm liên quan đến việc cung cấp miễn phí vắc xin COVID-19.

Đại sứ quán Nhật: Đã trao công hàm về cung cấp vắc xin COVID-19 cho Việt Nam

P.V | 15/06/2021, 11:07

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết vào ngày hôm nay, 15.6, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao đổi công hàm liên quan đến việc cung cấp miễn phí vắc xin COVID-19.

nhat.jpg
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong một buổi gặp vào tháng 9 năm ngoái

Thông báo của Đại sứ quán Nhật cũng nêu 3 điểm:

Thứ nhất, tại Việt Nam, từ cuối tháng 4 trở lại đây, số lượng ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên nhanh chóng do xuất hiện biến chủng, một số tỉnh thành vẫn tiếp tục trong tình trạng thực hiện cách ly xã hội. Mặt khác, tình hình tiêm chủng vắc xin covid-19 của Việt Nam chỉ mới đạt được tỉ lệ khoảng 1% so với dân số, và hiện tại chỉ có khoảng 3 triệu liều vắc xin đã đến Việt Nam. Việc mua vắc xin COVID-19 đang là vấn đề cấp bách đối với Chính phủ Việt Nam.

Thứ hai, thông qua việc cung cấp vắc xin dựa trên công hàm trao đổi lần này, Nhật Bản hy vọng sẽ góp phần vào việc ngăn chăn sự lây lan của COVID-19 tại Việt Nam.

Thứ ba, Nhật Bản cho rằng việc đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng đối với nguồn vắc xin đã được bảo đảm tính an toàn, tính hiệu quả và chất lượng tại tất cả các nước và khu vực là quan trọng nhằm hướng đến mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân (Universal Health Coverage), và Nhật Bản mong muốn tiếp tục liên kết với các nước liên quan và các tổ chức quốc tế để thực hiện các hỗ trợ hướng đến việc chấm dứt dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất có thể.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu đã phát biểu tại Buổi họp báo sáng nay rằng Nhật Bản đã quyết định cung cấp miễn phí cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều vắc xin của hãng AstraZeneca được sản xuất tại Nhật Bản.

Lô vắc xin này được gửi đi từ Nhật Bản vào ngày mai là ngày 16.6 và dự kiến sẽ đến Việt Nam vào cùng ngày. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng rằng việc cung cấp vắc xin lần này sẽ góp phần vào việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại sứ quán Nhật: Đã trao công hàm về cung cấp vắc xin COVID-19 cho Việt Nam