Một vài ngày sau khi đại sứ quán Slovenia tại Kyiv mở cửa trở lại, quốc kỳ Slovenia đã phải dỡ bỏ khỏi tòa nhà vì nó quá giống với quốc kỳ Nga.

Đại sứ quán Slovenia bị cảnh sát Ukraine yêu cầu hạ quốc kỳ vì trông giống cờ Nga

A.T | 01/04/2022, 11:04

Một vài ngày sau khi đại sứ quán Slovenia tại Kyiv mở cửa trở lại, quốc kỳ Slovenia đã phải dỡ bỏ khỏi tòa nhà vì nó quá giống với quốc kỳ Nga.

Đại sứ Slovenia Bostjan Lesjak vừa đến Ukraine hôm Chủ nhật, 27.3. Trên truyền hình Slovenia, ông Lesjak nói lại vụ việc: "Khi chúng tôi đến Kyiv, trời khá gió và khi cờ của Slovenia và Liên minh châu Âu được kéo lên, chúng bay phấp phới trong gió.

Nhưng khi gió tạnh và những lá cờ rủ xuống, lực lượng bảo vệ quốc gia và sau đó là cảnh sát đến hỏi liệu lá cờ của Slovenia có thể tạm thời tháo xuống không vì nó quá giống với lá cờ của Nga".

sloven.jpg

Cờ của Nga và Slovenia cùng có màu trắng-xanh-đỏ chỉ có thể phân biệt bằng quốc huy in lên trong khi quốc huy rất khó nhìn nếu lá cờ không được kéo căng.

Ông Lesjak, vốn là một trung tá trong quân đội Slovenia, đã được Ljubljana chuyển sang ngành ngoại giao và cử đến Kyiv để bày tỏ sự ủng hộ về mặt tinh thần đối với chính phủ Ukraine. Đại sứ Slovenia trước đó là Tomaz Mencin cùng với một số nhân viên đại sứ quán rời Kyiv cùng thời điểm với các nhà ngoại giao một số nước và hiện đang làm việc gần biên giới Ba Lan-Ukraine.

Ngoài Đại sứ quán Slovenia, hiện chỉ có đại sứ quán Ba Lan và Vatican vẫn duy trì hoạt động ở thủ đô Ukraine.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại sứ quán Slovenia bị cảnh sát Ukraine yêu cầu hạ quốc kỳ vì trông giống cờ Nga