Trước tin chính phủ Tây Ban Nha định bắt lãnh đạo Catalan Carles Puigdemont vì tội "xúi giục nổi loạn", người dân Catalan tuyên bố sẽ lập "lá chắn sống" bảo vệ lãnh đạo của mình.

Dân Catalan đòi lập 'lá chắn sống' bảo vệ lãnh đạo Carles Puigdemont

Hà Ngọc Bách | 22/10/2017, 17:25

Trước tin chính phủ Tây Ban Nha định bắt lãnh đạo Catalan Carles Puigdemont vì tội "xúi giục nổi loạn", người dân Catalan tuyên bố sẽ lập "lá chắn sống" bảo vệ lãnh đạo của mình.

Nhà chức trách Tây Ban Nha đã thông báo rằng họ đang có kế hoạch bắt ông Carles Puigdemont và buộc tội ông này nếu ông đơn phương tuyên bố độc lập.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã thông báo kích hoạt điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha, qua đó tạm thời loại bỏ quyền tự trị của Catalan, sa thải toàn bộ quan chức địa phương và chuẩn bị tổ chức một cuộc bầu cử hội đồng địa phương trong 6 tháng tới.

Động thái mới này của chính phủ Tây Ban Nha khiến người dân Catalan nổi giận, khoảng nửa triệu người đã xuống đường biểu tình phản đối tại Barcelona hôm 21.10.

Trong một bài phát biểu tối 21.10, ông Puigdemont nói rằng việc sa thải ông và các quan chức địa phương của Catalan là một hành động "cố tình làm nhục Catalan" và "tấn công vào nền dân chủ".

Nhiều người biểu tình hôm 21.10 nói rằng họ sẽ lập "lá chắn sống" bảo vệ ông Puigdemont nếu chính phủ Tây Ban Nha ra lệnh bắt giữ lãnh đạo này.

Tuyên bố của những người ủng hộ ông Puigdemont làm cho căng thẳng tại Catalan lên cao thêm và thổi bùng nguy cơ xung đột giữa lực lượng vũ trang Tây Ban Nha với người dân nước này.

Tổng chưởng lý Tây Ban Nha José Manuel Maza khẳng định rằng một "đơn kiện chống lại cuộc nổi loạn" của lãnh đạo xứ Catalan Carles Puigdemont và những lãnh đạo phong trào ly khai khác đang được chuẩn bị.

Nếu bị kết tội "xúi giục nổi loạn", ông Puigdemont và những cộng sự của ông có nguy cơ bị kết án tù lên tới 30 năm. Tình hình căng thẳng chính trị tại Tây Ban Nha chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả hai bên vẫn liên tục có những phát ngôn cứng và không bên nào sẵn lòng đối thoại.

Ái Vi (theo Daily Mail)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân Catalan đòi lập 'lá chắn sống' bảo vệ lãnh đạo Carles Puigdemont