Lực lượng dân quân Houthi của Yemen ngày 3.12 tuyên bố rằng họ đã phóng một tên lửa nhắm vào nhà máy điện hạt nhân tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Dân quân Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào nhà máy điện hạt nhân UAE

Hà Ngọc Bách | 03/12/2017, 20:57

Lực lượng dân quân Houthi của Yemen ngày 3.12 tuyên bố rằng họ đã phóng một tên lửa nhắm vào nhà máy điện hạt nhân tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Reuters cho hay không có báo cáo thiệt hại nào từ phía UAE. Hãng thông tấn WAM của UAE cũng bác bỏ tin tức này và khẳng định Houthi không hề bắn một tên lửa nào vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân nói trên.

WAM dẫn thông tin từ cơ quan quản lý khủng hoảng khẩn cấp của UAE cho hay xung quanh nhà máy điện hạt nhân al-Barakah có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa để ứng phó với tình huống bị tấn côngvà khẳng định không có tên lửa nào được phát hiện.

Trong khi đó, trang tin của Houthi khẳng định "lực lượng tên lửa đã phóng một tên lửa hành trình... hướng về lò phản ứng hạt nhân al-Barakah ở Abu Dhabi".

Dự án Barakah, được xây dựng bởi Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2018, theo Bộ trưởng Năng lượng của UAE.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Houthi tuyên bố bắn tên lửa vào UAE. Vài tháng trước nhóm chiến binh này cũng tuyên bố họ đã bắn một tên lửa nhắm vào Abu Dhabi.

UAE là một thành viên chính trong liên minh chống lại Houthi tại Yemen kể từ năm 2015.

Ái Vi (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
13 phút trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân quân Houthi tuyên bố phóng tên lửa vào nhà máy điện hạt nhân UAE