Chiều 4.8, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết cơ quan chức năng đã đưa một nam thanh niên đánh giày "chặt chém" vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Đánh giày lấy 300.000 đồng/đôi bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội

Lê Đình Dũng | 04/08/2017, 18:21

Chiều 4.8, ông Trần Thế Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết cơ quan chức năng đã đưa một nam thanh niên đánh giày "chặt chém" vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, chiều ngày 2.8, 1 người dân đăng tải bài viết trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng về tình trạng bị làm tiền khi đánh giày ven đường. Bài đăng phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xuất hiện một nhóm người đánh giày theo kiểu giang hồ. Cụ thể, khách kêu một cậu đánh giày nhưng bị "chặt chém"giá lên tới 300.000đ, bao gồm: 250.000đ tiền dán đế giày + 50.000đ tiền công đánh giày.

Người phản ánh cũng cho biết có 2 anh nói đã bị chính cậu bé đánh giày trên o ép đòi tiền và gọi cả đồng bọn qua gây sức ép.

Thông tin này được chuyển ngay cho cơ quan chức năng xử lý. Đến ngày 3.8, Công an phường Thạch Thang tiến hành mời đối tượng Đinh Đình Phương (SN 1992, quê Thanh Hóa, tạm trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phương khai nhận hành vi của mình. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, gọi báo cho đường dây nóng 550550 Đà Nẵng và được sự phối hợp của Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng, đưa Phương vào trung tâm quản lý theo quy định.

Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh giày lấy 300.000 đồng/đôi bị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội