Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chỉ còn tính bằng giờ khiến cho các chợ hoa Tết tại TP.HCM vẫn tấp nập không khí kẻ bán người mua. Năm nay, các loại hoa tươi được người mua ưa chuộng, trong khi đào, mai lại “ế ẩm” vì giá cao.

Đào, mai ế vì giá cao, hoa tươi giảm giá mạnh hút người mua

Phan Thị Diệu | 24/01/2020, 06:54

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chỉ còn tính bằng giờ khiến cho các chợ hoa Tết tại TP.HCM vẫn tấp nập không khí kẻ bán người mua. Năm nay, các loại hoa tươi được người mua ưa chuộng, trong khi đào, mai lại “ế ẩm” vì giá cao.

Dù là ngày cuối các tiểu thương được bày bán hoa Tết nhưng chợ hoa Tết ở công viên 23 tháng 9 vẫn còn bạt ngàn đào, mai. Thời điểm này được xem là cao điểm để bán hoa Tết song các gian hàng thưa thớt khách, tiểu thương ai cũng mang khuôn mặt rầu rĩ ngồi trong chòi nhìn đào mai, nở bung mà chẳng ai hỏi mua

Theo các tiểu thương nguyên nhân dẫn đến việc người dân thờ ơ với đào, mai là bởi giá thành quá cao. Mặt khác năm nay đào và mai nở sớm nên kén người mua. Nhiều tiểu thương ngao ngán nhìn hàng trăm gốc mai nở bung

Trong khi đào, mai "ế ẩm" thì các loại hoa chưng Tết như hoa cúc, vạn thọ, hướng dương... lại thu hút người mua đông bởi mức giá vừa phải, màu sắc rực rỡ

Sắc vàng của hoa cúc mang đến cảm giác ấm áp, rộn ràng của những ngày cận Tết được trưng bán trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5.Những ngày Tết cận kề, dạo một vòng quanh các con phố, rất nhiều tuyến đường bày bán các loại hoa chưng Tết với đủ sắc màu của mùa xuân mới

Hội hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” (quận 8) được trưng bày trên các tuyến đường Bến Bình Đông, Tạ Quang Bửu và chợ đầu mối Bình Điền thu hút rất đông người dân đến mua hoa

Cứ mỗi độ Tết đến, bến Bình Đông lại tấp nập thuyền ghe chở hoa kiểng từ miền Tây lên thành phố​

Càng về chiều, lượng người đổ ra Bến Bình Đông mua hoa ngày càng đông để vừa mua hoa, vừa chụp hình

Không khí mua bán tấp nập tại Bến Bình Đông

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) cũng là địa điểm mua bán tấp nập vào dịp Tết

Năm nay, nhiều loại hoa nhập khẩu cũng được khách hàng ưa chuộng hơn so với mọi năm

So với năm ngoái, năm nay giá hoa tươi các loại đa số không tăng nên nhiều người lựa hoa tươi chưng Tết. Ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá hoa ly dao động 80.000 - 200.000 đồng/bó. Cúc, lay ơn giá dao động 20.000 - 40.000đồng/bó

Càng cận Tết, giá hoa càng giảm mạnh nên chợ hoa Hồ Thị Kỷ luôn trong tình trạng tấp nập người bán người mua

Càng về chiều, dòng người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa càng đông do nhiều tiểu thương giảm giá hoa để nhập hàng mới

Bên cạnh hoa Tết, dọc con phố Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) nhiều cửa hàng bày bán các loại mặt hàng trang trí, chưng Tết nhuộm đỏ cả một góc phố

Không khí mua sắm tại đây luôn tấp nập từ đầu tháng Chạp đến tận đêm giao thừa

Bài và ảnh: Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đào, mai ế vì giá cao, hoa tươi giảm giá mạnh hút người mua