Sáng 24.6, một vụ đất chuồi chôn vùi cả một ngôi làng Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên. Có thông tin chỉ có 3 người sống sót được cứu khỏi đống bùn đá chỉ vài giờ sau khi tai họa xảy ra.

Đất chuồi chôn vùi cả một ngôi làng Trung Quốc, chỉ còn 3 người sống sót

Trần Trí | 24/06/2017, 15:20

Sáng 24.6, một vụ đất chuồi chôn vùi cả một ngôi làng Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên. Có thông tin chỉ có 3 người sống sót được cứu khỏi đống bùn đá chỉ vài giờ sau khi tai họa xảy ra.

Vụ đất chuồi chôn vùi 46 ngôi nhà ở làng Xinmo (huyện Maoxian, một vùng núi hẻo lánh phía bắc Tứ Xuyên)xảy ra lúc 6 giờ sáng, theo Tân Hoa Xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực cứu hộ, nhưng đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin lúc trưa 24.6 rằng chỉ có một cặp vợ chồng và đứa con hai tháng tuổi của họ được cứu.

Tân Hoa Xã nói con số ước tính 146 người mất tích là do chính quyền địa phương cung cấp, và vụ đất chuồi vùi lấp một đoạn sông dài 2km và1,6km đường bộ.

CCTV đưa tin khoảng 400 dân làng và nhân viên cứu hộ tham gia công tác cứu nạn, sử dụng nhiều xe ủi đất và dụng cụ đào bới hạng nặng. Họ chật vật hoạt động trên dòng bùn, đá trượt xuống sườn núi. 6 xe cứu thương túc trực tại hiện trường và nhiều xe khác đang chạy đến.

CCTV chiếu hình ảnh công an và dân làng dùng dây để dịch chuyển những tảng đá lớn.Công an đã đóng các con đường dẫn đến huyện, để chỉ dành đường cho hoạt động cứu hộ.

Trongvùng này có nhiều đập, gồm 2 nhà máy thủy điện ở thị trấn Diexi gần ngôi làng bị chôn vùi.

Một nhà nghiên cứu giấu tên của Viện khoa học Xã hội Thành Đô (Trung Quốc) cho đài phát thanh China Radio International biết: có thể những trận mưa to nhiều ngày qua đã gây ra vụ đất chuồi. Ông cũng cảnh báo nguy cơ một con đập có thể bị sụp, gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư ở hạ du.

Ở Tứ Xuyên thường xảy ra động đất, gồm một vụ năm 1993 đã khiến nhiều nơi ở thị trấn Diexi bị một hồ nước gần đó nhấn chìm. Năm 2008, xảy ra vụ động đất mạnh 8,0 độ Richter ở huyện Wenchuan, làm chết gần 70.000 người dân.

Kim Hương (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đất chuồi chôn vùi cả một ngôi làng Trung Quốc, chỉ còn 3 người sống sót