Trước lo ngại tình hình an ninh bất ổn, Philippines đã xin thôi không đăng cai SEA Games 30 năm 2019.

Đâu là nguyên nhân khiến Philippines xin thôi không đăng cai SEA Games 30?

Bùi Ngọc | 22/07/2017, 08:51

Trước lo ngại tình hình an ninh bất ổn, Philippines đã xin thôi không đăng cai SEA Games 30 năm 2019.

“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo, Philippines sẽ không đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch”, Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines, William Ramirez cho hay.

ÔngWilliam Ramirez nêu lý do Philippines xin không đăng cai SEA Games 30

Sở dĩ Philippines xin rút lui không đăng cai SEA Games 2019 là do tình hình an ninh bất ổn, phiến quân chiếm đóng thành phố Marawi. Chính phủ Philippines dự định sẽ sử dụng ngân sách tổ chức SEA Games 29 để phục hồi thành phố Marawi bị phiến quân tàn phá.

Mặc dù đã tuyên bố xin thôi đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á nhưng vẫn cần được Hội đồng Ủy ban Olympic Đông Nam Á thông qua.

VĐVKayla Anise Richardson của Philippines giành huy chương vàngSEA Games 28 ở nội dung 100m nữ

Trong quá khứ, Philippines từng 3 lần đăng cai SEA Games vào các năm 1981, 1991 và 2005. Lần gần đây nhất là nước chủ nhà, họ giành được 113 huy chương vàng. Tại SEA Games 2015 tổ chức ở Singapore, Philippines chỉ đoạt được 29 huy chương vàng.

Sau khi Philippines chủ động xin rút quyền đăng cai, Thái Lan có thể được chọn là nước thay thế tổ chức Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á 2019. Còn Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games vào năm 2021.

MH

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
1 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đâu là nguyên nhân khiến Philippines xin thôi không đăng cai SEA Games 30?