Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đề xuất nâng cấp nhà ga cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng.

Đầu tư 1.000 tỉ đồng nâng cấp sân bay Phú Quốc

Một Thế Giới | 09/12/2015, 10:11

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đề xuất nâng cấp nhà ga cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa trình Bộ Giao thông vận tải kế hoạch đầu tư mở rộng nhà ga cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), với tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng (bằng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển của ACV).

Theo bản kế hoạch, sau khi được mở rộng, nhà ga hành khách mới sẽ đạt công suất 4 triệu hành khách/năm, đáp ứng yêu cầu đến sau năm 2020. 

Nếu được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận, dự án được triển khai thi công từ tháng 4.2016, đưa vào khai thác từ tháng 6.2017.
Theo VOV


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư 1.000 tỉ đồng nâng cấp sân bay Phú Quốc