Kỳ thi THPT Quốc gia đã bước đến ngày cuối cùng 4.7.2015. Tuy số lượng thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử không nhiều nên một số địa điểm thi đã chấm dứt hoạt động tổ chức thi.

Đề thi Sử kỳ thi THPT quốc gia 2015 khó hơn đề thi mẫu

Một Thế Giới | 04/07/2015, 11:51

Kỳ thi THPT Quốc gia đã bước đến ngày cuối cùng 4.7.2015. Tuy số lượng thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử không nhiều nên một số địa điểm thi đã chấm dứt hoạt động tổ chức thi.

Sáng nay (4.7), các thí sinh trên cả nước bước vào môn thi Lịch sử của kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2015. Theo thống kê của Bộ GD & ĐT, lịch sử là môn ít thí sinh đăng ký thi nhất, cả nước chỉ có khoảng 153.000 thí sinh. 
Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV tại cụm thi trường Đại học sư phạm, sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi, đã có khá nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi. Em Đỗ Thị Hương Ly, học sinh trường THPT Yên Lạc 2 (Vĩnh Phúc) cho biết: "Đề năm nay có 2 câu mở nói về nguyên nhân thắng lợi chủ yếu của cuộc kháng chiến chống Pháp và trách nhiệm của thanh niên hiện nay. Tuy chưa làm những đề này bao giờ nhưng em đã dự tính trước được hướng ra đề này nên cũng không bỡ ngỡ. Em tin là mình được 7/10 điểm".
Bạn Nguyễn Thị Lan chia sẻ: "Đề thi năm nay có tính phân hóa khá cao. Tuy không có câu hỏi nào đánh đố thí sinh nhưng để làm được hết các câu, chúng em phải có kiến thức xã hội nhiều để có thể liên hệ. Trong 4 câu hỏi, chỉ có 2 câu là trình bày theo các dấu mốc thời gian còn 2 câu còn lại là phải liên hệ". 
Nguyễn Tùng Lâm, học sinh trường THPT Đông Anh cho biết: "Đề mở và không khó. Bản thân em không nhớ nên không làm được câu về hiệp định Giơ-ne-vơ nhưng mình đã làm tốt 2 câu cần sự suy luận và các phần học thuộc. Mình đã làm tốt 3/4 câu."
Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Sinh học. Theo thống kê của Bộ giáo dục, môn sinh học có trên 283.000 thí sinh đăng ký.
Còn theo đánh giá của một giáo viên dạy Sử lâu năm ở TP.HCM, đề thi năm nay được đánh giá là khá khó hơn so với đề thi mẫu. Phân loại học sinh bằng các câu hỏi nêu ra ý kiến, lựa chọn những cột mốc giai đoạn trong câu III và IV. Đối với câu I và II, hai câu hỏi này đều là kiến thức nằm trong chương trình nên không gây khó khăn gì cho thí sinh. Thí sinh với sức học bình thường có thể đạt 7 đến 8 điểm bộ môn này. Những câu hỏi mang tính phân loại đòi hỏi khả năng phân tích, tổng hợp và trình bày logic nên không dễ dàng để đạt điểm cao. Đề thi năm nay mang tính phân loại cao để xét tuyển cao đẳng, đại học.
ky thi THPT quoc gia 2015, tuyen sinh dai hoc, de thi su THPT quoc gia 2015

Hướng dẫn giải:

ky thi THPT quoc gia 2015, tuyen sinh dai hoc, de thi su THPT quoc gia 2015
 
ky thi THPT quoc gia 2015, tuyen sinh dai hoc, de thi su THPT quoc gia 2015
 
ky thi THPT quoc gia 2015, tuyen sinh dai hoc, de thi su THPT quoc gia 2015
 
Đề thi Sử kỳ thi THPT quốc gia 2015 (Nguồn: hocmail.vn)
Triệu Quang - Phan Cao
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
13 phút trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề thi Sử kỳ thi THPT quốc gia 2015 khó hơn đề thi mẫu